| Hotline: 0983.970.780

Truy tìm vợ cán bộ công an nghi vay mượn tiền rồi bỏ trốn

Thứ Tư 31/07/2019 , 17:58 (GMT+7)

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát thông báo trên toàn quốc truy tìm đối tượng Trần Thị Như Ý.

12-32-06_b_trn_thi_nhu_y_bi_thong_bo_truy_tim_tren_ton_quoc_vi_co_nhieu_c_nhn_to_co_co_hnh_vi_chiem_dot_ti_sn_voi_so_luong_lon
Đối tượng Trần Thị Như Ý.

Đối tượng này bị nhiều cá nhân tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản số lượng lớn gây xôn xao dư luận tại tỉnh này thời gian qua.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra xác minh tin báo về tội phạm của nhiều cá nhân tố cáo bà Trần Thị Như Ý (SN 1985, hộ khẩu thường trú 9/8/149 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế, chỗ ở 167 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế) có hành vi chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn. Qua xác minh, được biết bà Ý đang vắng mặt tại nơi cư trú. Bà Ý đi đâu, làm gì, gia đình và chính quyền địa phương không biết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, công an các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện đối tượng Ý, thì thông báo cho cơ quan này ở số 44 đường Xuân Thủy, TP Huế, số điện thoại 0234.3823002 hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Đình Dũng theo số điện thoại 0913.449345.

Như đã đưa tin, nhiều người dân tại Huế vì tin tưởng bà Ý có chồng là cán bộ công an tại tỉnh Thừa Thiên - Huế nên đã cho bà này vay mượn, góp tiền. Bà Ý đã tạo nhiều lý do như đầu tư bất động sản, góp 1 tỷ sẽ trả lãi 70 triệu đồng/tháng; hay làm đại lý độc quyền nhiều mặt hàng nên cần nhiều tiền để ký quỹ; hoặc cần tiền gấp mượn trong vòng 1 tháng để đóng lô hàng lớn đi Lào…

12-32-06_nhieu_nguoi_dn_viet_don_to_gic_b_y_vy_muon_tien
Nhiều người viết đơn tố giác đối tượng Như Ý.

Số tiền của nhiều người cho Ý mượn và không được trả bước đầu lên đến gần 100 tỷ đồng (!?). Nguyên nhân bà Ý mượn nhiều tiền không trả do có thể chơi cá cược bóng đá trên mạng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất