| Hotline: 0983.970.780

Truyền thông Thái Lan hiến kế giúp đội nhà đánh bại Việt Nam

Thứ Hai 18/11/2019 , 08:36 (GMT+7)

Truyền thông Thái Lan đưa ra rất nhiều phân tích và hiến kế giúp HLV Akira Nishino tìm ra đối sách hợp lý nhất khi phải làm khách trước Việt Nam. 

Thái Lan sẽ bước vào trận đấu quan trọng gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11. Nếu thua trận này, đội bóng của Akira Nishino càng xa hơn chiếc vé đi tiếp vòng loại tiếp theo. 

Chính vì thế, Thái Lan đang rất quyết tâm trước khi bước vào trận đại chiến còn truyền thông quốc gia này không khỏi lo lắng trước phong độ tuyệt vời của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. 

Akira Nishino cần phải tính toán nhiều phương án trước Việt Nam. 

Nhìn lại những vấn đề rút ra từ hai trận đấu gặp UAE và Malaysia, các tờ báo Thái Lan đã đồng loạt đưa ra những lời khuyên dành cho HLV Akira Nishino về mặt chiến thuật. 

Theo đó, vấn đề lớn nhất của Thái Lan là ở hàng phòng ngự. Tờ SMM Sports cho rằng: 

"Hàng phòng ngự của đội bóng đang gặp vấn đề. Vị trí của Tristan Do cần được thay đổi. Theo quan điểm của các chuyên gia,  Tanaboon Kesarat và Nitipong Selanon đá chính, thế chỗ Jusef Elias Dolah cùng Tristan Do. 

Việt Nam rất mạnh ở việc lên bóng bên phía cánh trái. Chính vì thế, Tristan Do không phải sự lựa chọn an toàn. Nitipong sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn trong việc đối đầu với Đoàn Văn Hậu - cầu thủ đang được đào tạo ở châu Âu. 

Jusef Elias Dolah thi đấu vật vờ trong cuộc đấu với Malaysia và anh ta đáng bị thay thế. Tuyến giữa của Thái Lan cần Tanaboon trở lại" - tờ SMM nhận xét. 

Trang Changsuek thì cho rằng, Việt Nam là một đội bóng tập thể và để đánh bại lối chơi đoàn kết này, Thái Lan cần sự tập trung và chắt chiu các cơ hội để đánh bại đội chủ nhà. 

Thái Lan buộc phải thắng trên sân Mỹ Đình. 

"HLV Park Hang-seo đang thay đổi lối chơi và khiến CĐV Việt Nam bất ngờ. Ở trận gần nhất, Việt Nam đã cầm bóng tới 58%. Trong trận ra quân, ĐT Việt Nam cầm bóng 39%. Họ chưa từng chuyền quá 500 lần một trận, nhưng ở cuộc đấu với UAE con số này đã tăng lên 711 lần. HLV Park Hang-seo đang muốn tập trung vào việc kiểm soát thế trận" - Tờ báo nhận định. 

Changsuek cũng hiến kế cho HLV Akira Nishino về việc phải triển khai thế trận trước Việt Nam: 

"Việt Nam ưa kiểm soát và triển khai bóng từ tuyến dưới. Vì vậy, nếu muốn giành được thế chủ động, Thái Lan nên chơi Pressing tầm cao giống như những gì Liverpool từng dùng để đánh bại Man City". 

Tristan Do là người chơi kém nhất trong trận Thái Lan vs Malaysia. 

Fox Sports phiên bản tiếng Thái Lan thì khuyên HLV Akira Nishino cần phải đặc biệt chú ý đến Đoàn Văn Hậu: 

"Cầu thủ Văn Hậu bên cánh trái của Việt Nam ngòi nổ quan trọng nhất của đội bóng. Phải khóa chặt cầu thủ này. Anh ta nhanh và khỏe do ăn tập ở châu Âu. Cần nhiều hơn 1 người liên tục theo sát hành lang trái của Việt Nam" 

"Tình cảnh bây giờ là rất khó khăn khi bốn trận đấu ở lượt về đều rất nặng, phải đấu với hai đối thủ rất mạnh trên sân khách", tờ SMM Sports bình luận.

"Thầy trò Nishino phải chơi những trận đấu với mức độ tập trung cao nhất và giành lấy những điểm số quan trọng. Bên cạnh đó, các cầu thủ phải hồi phục thể chất và tinh thần nhanh nhất có thể. Dù sao, mỗi quan tâm lớn nhất lúc này là việc làm thế nào để đánh bại Việt Nam vào ngày 19/11" - tờ báo chốt lại. 

 

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm