| Hotline: 0983.970.780

TTC Sugar - nhà phân phối duy nhất máy nông nghiệp John Deere tại Việt Nam

Thứ Năm 09/04/2020 , 12:09 (GMT+7)

Với chất lượng được kiểm chứng gần 200 năm qua, các loại máy kéo, máy thu hoạch mang thương hiệu John Deere luôn là sự đảm bảo cho một mùa thu hoạch bội thu...

Sau nhiều năm là đối tác chiến lược, TTC Sugar hiện đang là nhà phân phối duy nhất tại Việt Nam các thiết bị máy kéo, máy nông nghiệp của John Deere - thương hiệu cung cấp máy móc và thiết bị nông nghiệp hàng đầu đến từ Mỹ.

Cộng sự đắc lực của người nông dân

Với chất lượng được kiểm chứng gần 200 năm qua, các loại máy kéo, máy thu hoạch mang thương hiệu John Deere luôn là sự đảm bảo cho một mùa thu hoạch bội thu.

Đây là dòng máy móc chất lượng cao, hoạt động hiệu quả trên mọi địa hình nhờ các tính năng ưu việt, vượt trội giúp tăng năng suất, tiết kiệm nhiên liệu. John Deere luôn thiết kế công suất dự trữ an toàn đảm bảo thực hiện các công đoạn làm đất nặng như cày ngầm, cày sâu, bừa, san phẳng giúp việc làm đất đảm bảo độ sâu, độ tơi xốp, hạn chế cỏ, giữ nước, đảm bảo độ ẩm vào mùa khô và thoát nước tốt vào mùa mưa, hạn chế sâu bệnh và giảm thiểu tổn thất.

Sự đa dạng dòng máy, nhiều dãy công suất, nhiều lựa chọn tốc độ, John Deere là lựa chọn hàng đầu trong các lĩnh vực lúa nước, bò sữa, mía và các ngành trồng trọt khác như cây mì, khoai lang, cây ăn trái… và có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu canh tác đa dạng theo đặc thù từ các ngành khác nhau.

Một trong những điểm mạnh của các dòng máy kéo, máy nông nghiệp của John Deere là tính bền bỉ, hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, John Deere sở hữu danh mục thiết bị cơ giới đa dạng, chất lượng hàng đầu thế giới cùng giá cả hợp lý, có đầy đủ phụ tùng thay thế chính hãng sao cho phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

TTC Sugar hiện đang vận hành các Trung tâm 3S từ miền Trung đến Nam Bộ được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn John Deere: Sales - Service - Spare Part (Bán hàng - Bảo hành, sửa chữa - Phụ tùng chính hiệu). Các Trung tâm 3S này là nơi trưng bày, cung cấp các dòng máy kéo, máy thu hoạch và các thiết bị nông nghiệp, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu về phụ tùng thiết bị nông nghiệp mang thương hiệu John Deere. Ngoài ra, các Trung tâm 3S còn cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì kịp thời giúp thiết bị hoạt động tốt, nâng cao hiệu quả đầu tư của người sử dụng.

Sản phẩm từ thương hiệu John Deere có tính bền bỉ, hoạt động liên tục, linh hoạt trong việc lựa chọn và thay thế các phụ tùng chính hãng.

Sản phẩm từ thương hiệu John Deere có tính bền bỉ, hoạt động liên tục, linh hoạt trong việc lựa chọn và thay thế các phụ tùng chính hãng.

Với các kỹ sư, kỹ thuật viên đã được đào tạo bài bản trực tiếp từ John Deere và có kinh nghiệm nhiều năm với khả năng nắm bắt nhanh nhất những khó khăn cần hỗ trợ của khách hàng, đội ngũ nhân sự này có thể tư vấn các phương án sửa chữa, bảo trì hợp lý, cung cấp giải pháp sau khi kiểm tra, đánh giá tình trạng máy và đến tận nơi để thực hiện hỗ trợ sửa chữa, thay thế phụ tùng chính hãng.

Là nhà phân phối duy nhất của John Deere tại Việt Nam, TTC Sugar cam kết cung cấp các dòng máy nông nghiệp hiện đại nhất từ thương hiệu Mỹ để cùng người nông dân phát triển bền vững, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại. Không chỉ vậy, với mong muốn mang lại những cải tiến phù hợp và hài lòng nhất cho người sử dụng, TTC Sugar luôn cởi mở lắng nghe chia sẻ, góp ý từ khách hàng để hoàn thiện hơn các gói dịch vụ, bên cạnh đó còn tìm hiểu thêm những giải pháp công nghệ tiên tiến đang áp dụng của các nước phát triển. Từ đó có thể phổ biến những kinh nghiệm thực tế và đồng hành cùng bà con trong việc phát triển cơ giới hóa nông nghiệp tại địa phương, cũng như góp phần tích cực vào việc phát triển của ngành nông nghiệp nước nhà.

Ưu đãi lớn không thể bỏ qua từ TTC Sugar

Tuy đang phải chống chọi với khó khăn kép đến từ nhiều phía, song nông nghiệp vẫn là một trong những ngành mũi nhọn của Việt Nam. Vì vậy, để tạo điều kiện cho nông dân dễ dàng tiếp cận với các máy kéo và thiết bị nông nghiệp chất lượng cao từ Hoa Kỳ, hướng đến nền nông nghiệp cơ giới hóa hoàn toàn, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, TTC Sugar đã và đang thiết kế nhiều chương trình hỗ trợ, ưu đãi hấp dẫn.

Khách hàng hãy đến các Trung tâm 3S hoặc liện hệ hotline 0784 846 368 để được tư vấn.

Khách hàng hãy đến các Trung tâm 3S hoặc liện hệ hotline 0784 846 368 để được tư vấn.

Cụ thể, khi khách hàng mua máy kéo John Deere từ 36Hp đến 75Hp mã lực, TTC Sugar sẽ thực hiện hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng lên đến 25.000.000 đồng. Chương trình này sẽ kéo dài đến hết ngày 30/06/2020 trên toàn quốc.

Khách hàng có thể đến các Trung tâm 3S của TTC Sugar tại Tây Ninh, An Giang, Gia Lai, Ninh Hòa (Khánh Hòa) để được tư vấn trực tiếp. Hoặc có thể liên hệ qua hotline: 0784 846 368.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu thiết bị nông nghiệp thương hiệu Mỹ chất lượng hàng đầu với những hỗ trợ, ưu đãi lớn từ TTC Sugar.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm