| Hotline: 0983.970.780

Từ những điều giản dị...

Thứ Bảy 03/05/2014 , 07:10 (GMT+7)

Cuộc sống đáng mơ ước của cặp vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ từng khiến không ít người trong giới trầm trồ.

Bởi vì, họ chưa một lần cãi vã sau 27 năm chung sống. Từng bén duyên nhau trên sân khấu, họ cùng nhau đi hết nửa đời người trên thảm đỏ. 

Ở nhà, đừng quên mình là vợ

Đàn bà tóc xoăn tự nhiên thì khổ, đa đoan - cổ nhân từng nói vậy, nhưng dường như điều đó không đúng với NSND Lan Hương (Hương Bông - nick name của NSND Lan Hương, vì mái tóc xù tự nhiên). Cũng có thể, người đàn bà ấy đã tự xây cho mình những nguyên tắc sống riêng, tự thỏa mãn với thế giới riêng mà chị cho rằng bổn phận sinh ra là phụ nữ thì nên toàn tâm gánh vác. Vì thế nên gặp chị, đôi mắt lấp lánh, hàng mi cong chỉ thấy toát lên hình ảnh một cô gái Hà Nội xưa, kiêu kỳ nhưng khuê các.

Hương Bông kể về những công việc chị từng trải qua: thêu thùa, may vá, đi chợ mua từng mớ rau, con cá, nấu phục vụ cả nhà từng bữa cơm, và hiếm khi để ai đó trong gia đình ăn một bữa ngoài hàng.

Dù công việc bận rộn, có nhiều ngày, vai diễn vắt qua cả những bữa cơm chiều nhưng không tự tay làm được thì bao giờ chị cũng có thói quen chuẩn bị sẵn, và giao cho ai đó trong nhà phụ giúp. Nghĩa là chị luôn chu đáo, tự thấy việc bếp núc, giữ lửa, người phụ nữ dù công to việc lớn thế nào cũng phải chu toàn.

Từng cùng nhau đi qua những khó khăn của giai đoạn đổi mới 1987 - 1988, khi ấy chồng ra ga Hà Nội bốc vác từ 2 - 3 giờ sáng, vợ nhận hàng may gia công về làm kiếm thêm thu nhập. Nhưng nghĩ lại, chị chỉ cười, khi ấy cả xã hội phải gồng gánh chứ không riêng mình.

Thế nhưng, quá khứ vất vả ấy không hiện lại trong cuộc sống gia đình chị hôm nay, trong câu chuyện với con cái. Vì Lan Hương cho rằng, cuộc đời chẳng bao giờ lặp lại, cũng không thể lấy đời mình để truyền dạy các con. Dạy con, với chị, trước hết là bằng tình yêu và ý thức trách nhiệm với chính đời mình. Vậy nên hai con của Lan Hương - Đỗ Kỷ luôn biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và người thân trong nhà, dù cả hai đều là con trai.

Trên màn ảnh nhỏ, NSƯT Đỗ Kỷ để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả bởi những vai diễn hiền lành, chất phác. Ở ngoài đời anh là người thích lối sống truyền thống, cổ điển. “Chị là người cổ điển, anh ưa truyền thống”, tự bản thân những nguyên mẫu đó đã có sự hòa hợp.

Nhưng Lan Hương còn nhận ra, “cứ nghe cổ nhân dạy và sống mới nhận thấy mọi đúc kết của người xưa đều vô cùng sâu sắc”. Trong nhà, chị duy trì theo phương châm “lạt mềm buộc chặt”, Đỗ Kỷ lại vận dụng nguyên tắc “thuận vợ thuận chồng”, và họ cứ thế, luôn thấy cảm kích nhau.

Luôn là người biết lo lắng việc nhà nhưng khi bận rộn Lan Hương lại có một đội quân hùng hậu trợ giúp. “Không chỉ có bà ngoại, anh Kỷ thường xuyên hỗ trợ tôi việc bếp núc. Anh nấu ăn rất cừ bởi gia đình anh vốn không có con gái, ngay từ nhỏ, 5 anh em trai đã phải thay nhau cơm nước nên chuyện bếp núc với anh cũng là việc nhỏ”.

Chưa kể, trong gia đình nghệ sĩ Lan Hương áp dụng một nguyên tắc cho các con từ tấm bé: Trong nhà, công việc được phân chia rất rõ ràng, ai bận sẽ được ưu tiên. Hai con trai ngoài việc tự giác học tập đều có trách nhiệm giúp đỡ việc nhà cho bố mẹ.

13-54-00_4-ln-huong-do-ky-tren-phim
13-54-00_5-do-ky-ln-huong
Cặp vợ chồng nổi tiếng này còn đóng cặp cùng nhau trong nhiều bộ phim

Không ghen tuông, cãi vã

Quen nhau 10 năm trước khi cưới, cả hai đều là học sinh trường Kim Liên (Hà Nội). Thủa thiếu thời, Đỗ Kỷ từng ước mơ trở thành kỹ sư, còn Hương Bông từng mong trở thành cô giáo. Nhưng như sự run rủi của số phận, cả hai người dù sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng lại nộp hồ sơ thi vào nhà hát kịch.

Không hẹn, họ gặp lại nhau ở nhà hát để rồi tiếp tục tình thân thủa chung trường, tình thân ấy cứ thế lớn lên thành tình yêu, từ khi nào cả hai cũng không còn nhớ nữa.

Diễn viên Lan Hương được biết đến với nhiều vai diễn ấn tượng trong nhiều bộ phim như “Mùa ổi”, “Đêm cuối năm”, “Vượt qua số phận”, “Gió làng Kình”, “Vệt nắng cuối trời”… Còn Đỗ Kỷ, anh từng xuất hiện cùng vợ trong nhiều bộ phim khác nhau, ngoài ra, Đỗ Kỷ từng giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Rồi cái duyên nghệ thuật đã gắn kết hai người trở nên gần gũi nhau hơn, đến tận... 10 năm rồi dắt nhau về nhà xin phép được nên vợ nên chồng. Khi đó, cô diễn viên Lan Hương đã 27 tuổi. Về làm dâu út trong đại gia đình có một mẹ già và tới 4 gia đình nhỏ với 10 thành viên. Cảnh vợ chồng son sống trong căn nhà chật chội, có những lúc mưa dột giữa giường rồi những cảnh dở khóc dở cười do sinh hoạt tập thể đông đúc... vốn chẳng dễ dàng gì.

27 năm với cả những đoạn đời vất vả nhưng “cả hai vẫn như thời yêu, vẫn như hai người bạn, hai người đồng nghiệp”. “Mọi chuyện mình đều có thể chia sẻ với anh ấy và ngược lại. Hễ rảnh là anh lại đưa mình đi làm, hoặc khi mình phải đi làm xa một chút là anh cũng cố gắng thu xếp công việc và tình nguyện chở tới tận nơi. Hết giờ, anh vẫn đủ kiên nhẫn chờ để đưa vợ về nhà”.

Vì chung nhau quá nhiều thứ nên ở bất cứ cặp đôi này cùng có thể nói chuyện cùng nhau: “Chúng tôi trò chuyện nhiều đến mức, gặp bạn bè ai ai cũng bảo về nhà nói chuyện riêng có được không, nói mấy chục năm vẫn chưa chán à?”. Ánh mắt người đàn bà ấy lại ánh lên những tia lấp lánh.

“Có thể bạn không tin rằng hơn 20 năm chung sống với nhau, vợ chồng mình chưa hề một lần to tiếng, cãi vã. Nhưng thực sự là không cãi được. Vì cãi nhau thì phải người phản ứng lại, còn nếu mình nói, mình cáu mà người ta lặng im thì cuối cùng cũng hòa thôi”.

Bởi hiểu nhau, yêu thương nhau nên trong nhà gia đình nghệ sĩ Lan Hương, Đỗ Kỷ chưa từng xảy ra chuyện ghen tuông.

13-54-00_3-do-ky-ln-huong
Hiểu nhau, yêu thương nhau nên trong nhà gia đình nghệ sĩ Lan Hương, Đỗ Kỷ chưa từng xảy ra chuyện ghen tuông.

“Những khi tôi đi đóng phim, lồng tiếng, đêm hôm khuya khoắt, có mấy cậu bạn hộ tống đưa về nhà, anh Kỷ cũng không bao giờ ghen bóng gió mà còn cảm ơn người bạn ấy vì đã đưa vợ mình về nhà an toàn. Hay có những khi, anh ấy diễn xong, khuya quá rồi, có cô diễn viên trẻ trong đoàn không về nhà được vì quá xa, anh ấy hỏi ý kiến tôi rồi đưa cô ấy về nhà cho ngủ nhờ. Làm cùng nghề nên tôi hiểu chuyện đó rất đơn giản, không hề nặng nề”.

Lan Hương kể, chị được mẹ dạy rất kỹ lưỡng về việc trở thành đàn bà thì phải học được sự nhường nhịn, hy sinh nhất định. Vì học được sự nhường nhịn ấy nên ở giai đoạn khó khăn, khi cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo khiến chồng stress, Đỗ Kỷ cũng từng quát tháo, nhưng vì được chị hiểu, anh cũng hiểu và không bao giờ nói điều ác ý, xúc phạm người khác nên mọi thứ cũng sớm qua đi.

Họ cùng nhau xây nên một khoảng không gian chung gọi là gia đình, là nơi nếu bất cứ khi nào thấy quá mệt nhọc, họ đều chung mong muốn được trở về.

Nhiều người cho rằng, cuộc sống phải biết đề cao cái tôi, nhưng đến nhà nghệ sĩ Lan Hương họ lại thấm nhuần tư tưởng “sống là phải cho đi” mới có thể nhận lại. Và nhìn người đàn bà tóc xù ấy cười, nụ cười dịu dàng mênh mang và nhẹ tênh, hẳn không tin họ cũng phải tin: đàn bà tóc xù không khổ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất