| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang: 12 xã bị thiệt hại do mưa lũ

Thứ Ba 02/04/2019 , 20:33 (GMT+7)

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang, trận mưa bão sáng 1/4 đã khiến nhà ở, hoa màu cùng nhiều công trình công cộng tại 12 xã của tỉnh này bị thiệt hại.

Trận mưa bão đã khiến 855 nhà ở của người dân Tuyên Quang bị ảnh hưởng

Trận mưa bão khiến 855 nhà ở bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 159 ha ngô, 78,4 ha cây ăn quả, 98,6 ha cây lâm nghiệp bị nghiêng, đổ, gẫy; 1 con trâu bị chết do sét đánh; 6 phòng học bị hư hỏng, tốc mái; 12 cột điện bị đổ…

Ngôi nhà của gia đình ông Ma Công Thanh, Thôn Lang Chang, Xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa bị sập đổ hoàn toàn

Ông Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện bị thiệt hại đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với UBND các xã hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại.

Đã có 159 ha ngô bị đổ do mưa bão

Đối với các hộ gia đình có nhà ở bị tốc mái, các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ ngày công, vật liệu để tu sửa đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đối với thiệt hại về sản xuất, cán bộ khuyến nông phụ trách địa bàn hướng dẫn nhân dân trẩn trương khắc phục.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.