| Hotline: 0983.970.780

Ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến cho nông nghiệp an toàn, thông minh

Thứ Ba 11/07/2023 , 17:02 (GMT+7)

Lễ ký kết Bản ghi nhớ 'Khung Quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững' đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác công-tư cho nông nghiệp an toàn, thông minh.

Chiều 11/7, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) và Hiệp hội CropLife châu Á đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Chương trình “Khung Quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững giai đoạn 2023 - 2028”, với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung, Giám đốc Điều hành CropLife châu Á - ông Tan Siang Hee và các lãnh đạo cao cấp từ Ban Giám đốc và Ban Điều hành CropLife châu Á và CropLife Việt Nam.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ 'Khung Quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững giai đoạn 2023 - 2028' diễn ra chiều 11/7 tại Bộ NN-PTNT. Ảnh: Quỳnh Chi.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ “Khung Quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững giai đoạn 2023 - 2028" diễn ra chiều 11/7 tại Bộ NN-PTNT. Ảnh: Quỳnh Chi.

Theo Bản ghi nhớ, CropLife sẽ tối đa hoá nỗ lực của ngành, tăng cường hợp tác với nhiều đối tác tại Việt Nam nhằm thúc đẩy triển khai khung sử dụng và quản lý các giải pháp BVTV bền vững song song với việc đẩy nhanh tiến trình ứng dụng đổi mới khoa học trong nông nghiệp. 

Theo Thứ trưởng Hoàng Trung, Bộ NN-PTNT đánh giá cao vai trò và đóng góp trong hơn 10 năm qua của Hiệp hội CropLife Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV).

Với tư cách là Đồng Chủ tịch Tổ công tác về hoá chất nông nghiệp, Hiệp hội CropLife Việt Nam đã và đang phối hợp cùng Cục BVTV đào tạo, tập huấn, hỗ trợ, chia sẻ những kiến thức tới người nông dân Việt Nam. 

“Việc tăng cường hợp tác, chia sẻ tới những người dân Việt Nam việc sử dụng hiệu quả các sản phẩm thuốc BVTV, giống cây trồng để góp phần thúc đẩy chuyển đổi hệ thống nông nghiệp, thực phẩm theo hướng bền vững của Hiệp hội CropLife phù hợp với các mục tiêu, định hướng của Bộ nhằm hướng tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý vì một hệ thống thực phẩm an toàn, minh bạch và bền vững ở Việt Nam”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hoàng Trung hoan nghênh và đánh giá cao đóng góp của Tổ chức CropLife châu Á cho nền nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Chi.

Thứ trưởng Hoàng Trung hoan nghênh và đánh giá cao đóng góp của Tổ chức CropLife châu Á cho nền nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Chi.

Trong năm 2022, Hiệp hội CropLife và Cục BVTV đã phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ các mô hình ứng dụng thiết bị máy bay không người lái (drone) trong phun thuốc BVTV tại các nước thuộc khu vực châu Á, nâng cao năng lực, kỹ thuật và kiến thức thực tế trên đồng ruộng. Đây là thiết bị mới, có tính áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trồng trọt, được Bộ NN-PTNT đánh giá cao trong hiệu quả thực hiện.

Về phía CropLife châu Á, Giám đốc điều hành Tan Siang Hee thể hiện cam kết với PSAV trong lĩnh vực trồng trọt, tiếp tục giúp nông sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường toàn cầu, đảm bảo sản xuất bền vững theo chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, ông Tan Siang Hee nhận định, kỹ thuật phun thuốc trừ sâu bằng máy bay không người lái đã tạo ra diện mạo mới cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Kỹ thuật mới này giúp tiết kiệm nước, đồng thời bảo vệ sức khoẻ người nông dân, giảm tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu. 

Giám đốc điều hành Tổ chức CropLife châu Á, ông Tan Siang Hee phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Quỳnh Chi.

Giám đốc điều hành Tổ chức CropLife châu Á, ông Tan Siang Hee phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Quỳnh Chi.

Giám đốc điều hành CropLife châu Á nhấn mạnh: “Hợp tác công-tư đã giúp cả hai bên trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng ta cần tiếp tục cộng tác để giúp người nông dân cạnh tranh với thế giới, không chỉ phát triển kinh tế mà còn củng cố niềm tin từ cộng đồng trong và ngoài nước, thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp xanh, bền vững”.

Bên cạnh đó, ông Alexander Berkovskiy, Chủ tịch Hiệp hội CropLife châu Á cho biết: “Chúng tôi luôn chú trọng đến vai trò của người nông dân - những "anh hùng nông nghiệp", là động lực chính giúp các mục tiêu về đảm bảo an ninh lương thực và bền vững trở thành hiện thực. Trách nhiệm của chúng ta là trang bị cho họ đủ công cụ cần thiết với những giải pháp khoa học và công nghệ tiên tiến nhất để họ thực hiện vai trò của mình".

Ông Alexander Berkovskiy, Chủ tịch Hiệp hội CropLife châu Á coi nông dân Việt Nam là những 'anh hùng nông nghiệp'. Ảnh: Quỳnh Chi.

Ông Alexander Berkovskiy, Chủ tịch Hiệp hội CropLife châu Á coi nông dân Việt Nam là những "anh hùng nông nghiệp". Ảnh: Quỳnh Chi.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (Bộ NN-PTNT) công nhận vai trò trung tâm, tích cực của Hiệp hội CropLife Việt Nam trong các dự án hợp tác công-tư về phát triển nông nghiệp bền vững, hỗ trợ chuyên môn và tập huấn kỹ thuật cho nông dân.

Bên cạnh đó, ông đánh giá cao dự án sắp tới do Cục BVTV và CropLife Việt Nam phối hợp thực hiện và cho biết: “Với nguồn lực và quỹ hỗ trợ khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ trong vòng 5 năm, mục tiêu chung của dự án nhằm củng cố năng lực và chính sách quản lý, đổi mới về mặt hệ thống; bảo vệ sức khỏe con người, môi trường".

Ông Tuấn hy vọng Hiệp hội CropLife châu Á tiếp tục đồng hành, hỗ trợ triển khai các chiến lược dài hạn, giúp nông dân tiếp cận các giải pháp khoa học, từ đó đẩy mạnh tăng trưởng, cải thiện năng suất cây trồng, tạo ra nông sản chất lượng cao trong khi hạn chế tối đa các tác động tiêu cực lên môi trường.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN-PTNT) tin tưởng các lợi ích mà Bản ghi nhớ giữa Cục BVTV và Hiệp hội CropLife sẽ đem lại. Ảnh: Quỳnh Chi.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN-PTNT) tin tưởng các lợi ích mà Bản ghi nhớ giữa Cục BVTV và Hiệp hội CropLife sẽ đem lại. Ảnh: Quỳnh Chi.

Đại diện Cục BVTV, Phó Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt tin tưởng rằng, dự án hợp tác với Hiệp hội CropLife châu Á sẽ giúp nâng cao năng lực của ngành, đảm bảo 6 mục tiêu cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững của Bộ NN-PTNT, gồm: chuyển giao kỹ thuật phát triển; đào tạo chuyên môn cho nông dân; nâng cao năng lực quản lý; đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện chính sách quản lý tương ứng với kinh tế toàn cầu và xây dựng đội ngũ chuyên gia nòng cốt.

“Khung Quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững” là một chương trình với quy mô tác động tổng thể, toàn diện và dài hạn nhằm tạo điều kiện để chuyển đổi sang các hệ thống thực phẩm bền vững, giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu và tình trạng đất trồng suy thoái. Chương trình này tiếp tục thể hiện cam kết của CropLife trong việc hỗ trợ Chính phủ và Bộ NN-PTNT trong quá trình chuyển đổi sang các hệ thống lương thực và môi trường bền vững hơn để bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và nâng cao chất lượng nông sản.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập, sạt lở bảo vệ gần 2.800ha nội ô

TP Cần Thơ vừa đề xuất Chính phủ đầu tư Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ gần 2.800ha.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tặng quà, nước uống cho người dân xã Cẩm Sơn

Bến Tre Sáng 12/5, tại UBND xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre phối hợp với các mạnh thường quân tặng quà, nước uống cho bà con địa phương.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm