| Hotline: 0983.970.780

Út 'trọc' thừa nhận mua bằng đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ Hai 30/07/2018 , 19:41 (GMT+7)

Theo cáo trạng của VKS Quân sự Trung ương, bị can Đinh Ngọc Hệ lợi dụng chức vụ Chủ tịch Công ty Thái Sơn, đã mua ôtô bằng vốn tự có rồi đăng ký biển số quân sự...

18-04-08_utttroc
Út “trọc” thừa nhận mua bằng đại học

Ngày 30/7, tại trụ sở Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tổ chức phiên tòa sơ thẩm, xét xử công khai vụ án Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”), cựu thượng tá quân đội, cựu phó Tổng giám đốc Công ty Thái Sơn cùng các đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng được công bố, Đinh Ngọc Hệ là người có vai trò khởi xướng và chỉ đạo các đồng phạm, bị truy tố và đưa ra xét xử về 2 tội danh: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, theo quy định tại điểm b khoản 2, Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. 3 đồng phạm khác cùng bị đưa ra xét xử về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Trần Xuân Sơn (32 tuổi, nguyên Giám đốc Chi nhánh tại Bình Dương của Công ty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng); Trần Văn Lâm (41 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng); Bùi Văn Tiệp (61 tuổi, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân, đã nghỉ hưu). Riêng Phùng Danh Thắm bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 1 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999. Phùng Danh Thắm, 53 tuổi, trước khi phạm tội là Đại tá, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng.

Theo cáo trạng của VKS Quân sự Trung ương, bị can Đinh Ngọc Hệ lợi dụng chức vụ Chủ tịch Công ty Thái Sơn, đã mua ôtô bằng vốn tự có rồi đăng ký biển số quân sự, biển xanh. Út "trọc" sau đó chỉ đạo cấp dưới cho thế chấp, cho thuê, giao hàng chục xe cho cá nhân, tổ chức bên ngoài sử dụng trái quy định. Ngoài ra, Đinh Ngọc Hệ cùng các bị can Trần Văn Lâm, Trần Văn Tiệp và Trần Xuân Sơn làm giả hợp đồng, giấy tờ gửi, giữ xăng dầu; kê khai không trung thực với các cơ quan chức năng Bình Dương để hợp thức hóa hơn 20.000 lít xăng không đạt chuẩn.

Riêng Phùng Danh Thắm, bị can này đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của đơn vị và cá nhân Đinh Ngọc Hệ, để xảy ra những sai phạm nêu trên.

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Đinh Ngọc Hệ phủ nhận lời khai của các đồng phạm về vai trò chỉ đạo phạm tội. Bị cáo này chỉ thừa nhận bản thân học trường Đại học Mở TP.HCM và mua bằng của Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước câu hỏi của HĐXX về mục đích việc mua bằng giả của trường Đại học Kinh tế Quốc dân? Bị cáo Đinh Ngọc Hệ phân trần: "Bị cáo quen anh em xã hội. Họ nói không phải đi học, nộp tiền để người ta học thay, thi thay sẽ có bằng. Bị cáo nhận cái bằng đó về không biết gì hết, vẫn kê khai bình thường".

VKS xác định, quá trình công tác, Đinh Ngọc Hệ đã mua bằng đại học, bảng điểm giả để sử dụng trong việc kê khai hồ sơ xin nâng lương, bổ nhiệm, phong quân hàm.

Tuyên án Vũ “nhôm” 9 năm tù giam

18-04-08_vu
Vũ “nhôm” (ngoài cùng bên trái) lĩnh án 9 năm tù

Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên án đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 2 đồng phạm Phan Hữu Tuấn (cựu tổng cục phó Tổng cục Tình báo - Bộ Công an) và Nguyễn Hữu Bách (cán bộ Bộ Công an) trong vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Sau một ngày xét xử tòa tuyên án 9 năm tù giam đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, trong khi cựu tướng tình báo Phan Hữu Tuấn bị tuyên phạt 7 năm tù, Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù.

Ngoài vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ "nhôm" về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm rõ vi phạm pháp luật của người này và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, TP khác. Ngày 18/4, Vũ "nhôm" cũng bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để điều tra về khoản tiền 200 tỉ đồng Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.  

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất