| Hotline: 0983.970.780

Ưu tiên nguồn nước khi bố trí sản xuất lúa đông xuân

Thứ Tư 27/09/2023 , 15:54 (GMT+7)

Trước nguy cơ hạn mặn trên diện rộng trong mùa khô 2023 - 2024 ở ĐBSCL, việc bố trí sản xuất lúa đông xuân phải dựa trên sự ưu tiên về nguồn nước.

Bố trí thời vụ sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024 ở Đồng bằng sông Cửu Long phải ưu tiên cho nguồn nước. Ảnh: Sơn Trang.

Bố trí thời vụ sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024 ở Đồng bằng sông Cửu Long phải ưu tiên cho nguồn nước. Ảnh: Sơn Trang.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, những ngày cuối tháng 9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang ở mức thấp. Ông Nguyễn Huy Khôi, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế (Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam), cho biết, các dự báo cho thấy, mùa lũ chính vụ năm nay rơi vào khoảng nửa đầu tháng 10, với đỉnh lũ từ 3,1 đến 3,3 m, tức là thấp hơn báo động 1 từ 20 - 40cm.

Một điều rất đáng quan tâm là mùa mưa năm nay có thể kết thúc sớm vào khoảng cuối tháng 10, tức là kết thúc sớm hơn khoảng 1 tháng so với trung bình nhiều năm. Đây là điều tương đối lo ngại, bởi vào cuối vụ, nền nước ở ĐBSCL mà thấp thì hạn mặn sẽ xảy ra.

Lũ năm nay là lũ nhỏ, mùa mưa lại có thể kết thúc sớm. Các dự báo cũng cho thấy ít có khả năng xảy ra mưa trái mùa, trong khi El Nino đã và đang xảy ra. Theo nhận định của các tổ chức quốc tế cũng như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xác suất xuất hiện của El Nino từ nay đến hết năm 2023 là trên 90%. Từ đầu năm 2024 đến giữa mùa khô (tháng 3/2024), xác suất xuất hiện El Nino là 75%. Như vậy, khả năng rất cao là El Nino sẽ tiếp tục kéo dài đến hết quý I năm sau, qua đó ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Nguyễn Huy Khôi, nguồn nước về ĐBSCL đến thời điểm này vẫn đang cao hơn 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2015 và 2019, là những năm xảy ra hạn mặn khốc liệt. Tuy nhiên, cần phải theo dõi tiếp các dự báo về mưa. Hiện nay, theo các tài liệu dự báo mưa ở thượng nguồn sông Mekong, khả năng trong 3 tháng cuối mùa mưa, lượng mưa sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-25%. Trên cơ sở đó, Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam nhận định, trong mùa khô 2023-2024, hạn mặn sẽ diễn ra khá gay gắt ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Lũ trên sông Cửu Long trong năm nay ở mức thấp. Ảnh: Sơn Trang.

Lũ trên sông Cửu Long trong năm nay ở mức thấp. Ảnh: Sơn Trang.

Về đảm bảo an toàn cho sản xuất lúa vụ đông xuân, ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho biết, trước đây, khi chưa bị ảnh hưởng về nguồn nước, trong sản xuất lúa đông xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta ưu tiên cho phòng chống dịch bệnh như vàng lùn, lùn xoắn lá … Bây giờ tất cả phải ưu tiên cho nguồn nước.

Việc ưu tiên cho nguồn nước khá đơn giản, vì thực hiện theo một công thức chung. Vụ đông xuân kéo dài trong 100 ngày. Về nguyên tắc, chúng ta cần có 100 ngày có nước ngọt để cây lúa sinh trưởng tốt. Nếu dự báo cuối tháng 1 nước mặn sẽ xâm nhập vào cách bờ biển khoảng 20 hay 40km, với nồng độ ảnh hưởng đến sản xuất lúa, thì phải bố trí mùa vụ như thế nào đó để khi nước mặn lên, nông dân đã thu hoạch lúa, hoặc khi cần đóng các hệ thống công trình thủy lợi để ngăn mặn, đã có đủ nước cho lúa chín.

Về nguyên tắc là cần 100 ngày có nước ngọt, nhưng nếu địa phương bố trí thời vụ khéo léo, sử dụng giống ngắn ngày thì chỉ cần 90 ngày hay 80 ngày nước ngọt, cũng có thể đảm bảo cho cấy lúa sinh trưởng bình thường. Nhưng ở những vùng mà thời gian có nước ngọt dự báo dưới 80 ngày, trồng lúa sẽ không còn an toàn. Khi ấy, những vùng đó hoặc là chuyển sang cây trồng khác, hoặc nếu đủ tích nước cho sản xuất được trên bao nhiêu diện tích là phải tính toán thật kỹ để đảm bảo sản xuất an toàn. Còn đến mức độ chỉ được 60 ngày có nước ngọt, bắt buộc phải để đất trống.

Ông Tùng chia sẻ, trong thời gian qua, Cục Trồng trọt đã cùng với các sở NN-PTNT ở Đồng bằng sông Cửu Long và các viện xây dựng một bản đồ kỹ thuật số gọi là bản đồ rủi ro khí hậu và thích ứng. Các địa phương sẽ căn cứ vào các dự báo về sự dịch chuyển ranh nước mặn, ranh nước ngọt trên bản đồ để bố trí thời vụ sản xuất.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm