| Hotline: 0983.970.780

Va chạm giao thông làm 1 người chết, 6 người bị thương

Thứ Ba 09/10/2018 , 07:34 (GMT+7)

Công an huyện Đắk Đoa tỉnh Gia Lai vừa xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô khiến một người tử vong, nhiều người bị thương.

Ủy Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai thăm hỏi nạn nhân

Theo thông tin ban đầu vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2018 tại địa điểm km 149 + 700 Quốc lộ 19 thuộc thôn 3 xã Tân Bình huyện Đắk Đoa tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe Ford Transit BKS 81B – 004.75 va chạm với xe bán tải BKS 81C – 147.90 khiến tài xế Ford Transit bị chết tại chỗ, 6 người khác bị thương.

Ngay sau đó huyện Đắk Đoa đã huy động lực lượng bác sĩ, y tá của trung tâm y tế đa khoa cùng nhân dân và các lực lượng chức năng khác đã có mặt kịp thời cấp cứu các nạn nhân, và chuyển tuyến đối với các bệnh nhân bị thương nặng. Các nạn nhân được phân loại chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Quân Y 211, Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận tiếp nhận các nạn nhân và điều trị.

Nhận được thông tin vụ việc, Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn trên.

Một nạn nhân trong vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai

Các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất