| Hotline: 0983.970.780

Vải thiều Cấm Sơn lênh đênh đi thuyền ra chợ

Thứ Ba 04/07/2023 , 17:10 (GMT+7)

Người dân các xã Sơn Hải, Hộ Đáp, Cấm Sơn thuộc vùng lòng hồ Cấm Sơn thu hoạch và bán vải thiều vào chiều muộn, đưa vải lên thuyền lênh đênh giữa lòng hồ.

 

Khác với những vùng vải thiều khác ở Lục Ngạn (Bắc Giang) thường thu hái, bán sản phẩm vào ban đêm và sáng sớm, người dân các xã Sơn Hải, Hộ Đáp, Cấm Sơn thuộc vùng lòng hồ Cấm Sơn lại thu hoạch và bán vải thiều vào chiều muộn. 

 

Người dân thôn Đồng Mậm, xã Sơn Hải (Lục Ngạn) vào chiều muộn. Sau khi vải thiều được bó thành từng bó gọn gàng, sẽ được đưa đi tiêu thụ bằng thuyền trên hồ Cấm Sơn.

 

Những chuyến vải thay vì được chở bằng xe máy cồng kềnh, người dân nơi đây đưa vải lên thuyền lênh đênh giữa lòng hồ từ 4 đến 5km để đi tiêu thụ tại điểm cân ở bờ đập Cấm Sơn thuộc xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Hiện nay, đa số vải thiều Lục Ngạn được người dân thu hái, sau đó đóng vào các sọt sắt chở bằng xe máy xuống bán cho các điểm thu mua nằm trên Quốc lộ 31 (tập trung chủ yếu tại khu vực xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. Tuy nhiên các xã vùng ven hồ Cấm Sơn lại tiêu thụ bằng đường thủy. 

 

Thuyền là phương tiện chính của người dân vùng lòng hồ Cấm Sơn. Vì vậy họ phải dùng thuyền chở vải bằng thuyền từ 4 đến 5km đến nơi tiêu thụ, chủ yếu là các điểm thu mua tại xã Hòa Lạc.

 

Khác với cảnh tắc đường thường xuyên xảy ra trên Quốc lộ 31 đoạn qua huyện Lục Ngạn mỗi khi vào vụ thu hoạch vải thiều do lượng xe máy chở vải đi bán quá đông, việc vận chuyển vải thiều bằng thuyền khá thong dong, và cũng không có cảnh "tắc thuyền".

 

Không như chở vải thiều bằng xe máy, với mỗi chiếc thuyền khá rộng rãi, bên cạnh vải thiều được chở đi bán, nhiều gia đình còn có cả vợ chồng, con nhỏ cùng đi bán vải.

 

Do được trồng ở các vùng ven hồ Cấm Sơn, quả vải thiều có mẫu mã rất đẹp, chất lượng cao. Vải thiều của các xã vùng ven hồ Cấm Sơn thường được các thương nhân mua về cung cấp cho các nhà máy chế biến nước ép hoa quả.

 

Mỗi vụ thu hoạch vải thiều ở các xã vùng ven hồ Cấm Sơn thực sự là mùa vui. Trẻ em cũng theo bố mẹ đi chơi chợ. Các em được cha mẹ trang bị cả áo phao cẩn thận khi theo thuyền đi bán vải.

 

Bên cạnh các loại vải được bó thành chùm, những quả vải rời được đóng vào bao tải đưa đi bán. Do vải ở vùng lòng hồ Cấm Sơn thường phục vụ cho chế biến nên thương lái mua cả những quả vải rời với giá cao.

 

Sau hành trình 4 - 5km bằng thuyền trên hồ Cấm Sơn, vải được gánh lên bờ, tập kết tại khu vực xã Hòa Lạc để bán cho thương lái.

 

Từ dưới thuyền, vải được khiêng qua những con dốc mới đến được nơi tiêu thụ nên hành trình đưa vải đi bán cũng khá vất vả. 

 

Các thanh niên hỗ trợ đẩy xe vải lên một con dốc.

 

Điểm thu mua vải tại bờ đập Cấm Sơn thuộc xã Hòa Lạc. Hiện tại, mùa thu hoạch vải ở Lục Ngạn đang bước vào giai đoạn cuối vụ nên giá bán khá cao.

 

Hồ Cấm Sơn nằm trên địa phận huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), giáp với huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Bình thường mặt hồ rộng 2.600ha nhưng đến mùa mưa, lũ nhiều, nước dâng cao, mặt hồ lúc này có thể rộng đến 3.000ha. Chiều dài của hồ gần 30km, bề ngang nơi rộng nhất 7km, chỗ hẹp nhất 200m. Đây vừa là công trình thủy lợi quan trọng, vừa là địa điểm thu hút khách du lịch. Trong ảnh là một gia đình vội vã chở vải đi bán vào cuối buổi chiều. 

 

Cảnh bình yên của làng quê ven hồ Cấm Sơn. Hiện nay, huyện Lục Ngạn đang chú trọng khai thác tiềm năng du lịch hồ Cấm Sơn. Vụ thu hoạch vải thiều năm nay, huyện này cũng đã tổ chức các hoạt động du lịch mùa vải thiều gắn với các tour du lịch hồ Cấm Sơn.

Một số hình ảnh hồ Cấm Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang:

 
 
 
 
Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Ảnh 19:28

Đến 17 giờ ngày 26/4, vụ cháy diện tích rừng đặc dụng rộng khoảng 10ha tại khu vực Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang đã được khoanh vùng, tạo các đường băng cản lửa.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Ảnh 22:53

Quảng Trị Nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường III, thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những điểm đặc biệt trên cung đường của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm