| Hotline: 0983.970.780

Vẫn khó quản lễ hội

Thứ Sáu 29/01/2016 , 13:35 (GMT+7)

Nhiều địa phương đã nỗ lực trong việc đảm bảo an ninh, phong tục đẹp trong công tác tổ chức lễ hội, tuy nhiên, việc vận động nhân dân thực hiện theo vẫn còn khó khăn.

Khó quản tục chém lợn

Những hình ảnh phản cảm với việc chém lợn giữa sân đình trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân, rồi người dân thi nhau lấy tiền quết máu lợn của lễ hội làng Ném Thượng (Bắc Ninh) đã làm “chấn động” công chúng trong mùa lễ hội năm 2015.

e7164508834
Tục chém lợn bị nhiều người phản đối

Năm nay, lãnh đạo địa phương cho biết, vẫn khó quản việc chém lợn. Ông Lưu Đình Thực, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Chúng tôi không dám khẳng định 100% sẽ không có cảnh chém lợn giữa sân đình tại lễ hội chém lợn. Năm 2015, UBND tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan đã chỉ đạo, bàn bạc thống nhất với nhân dân đưa cảnh hiến sinh diễn ra cạnh sân đình.

Thế nhưng, đến phút cuối người dân đã thay đổi kịch bản, diễn tiến hoàn toàn khác, đưa lợn ra giữa sân. Năm nay, có cơ sở pháp lý là Thông tư số 15 của Bộ VH-TT&DL, với những lễ hội có yếu tố phản cảm, bạo lực sẽ bị cấm tổ chức nên chúng tôi chỉ đạo quyết liệt hơn, quy hoạch nơi chém lợn là phía Tây sân đình, hy vọng sẽ chấm dứt hình ảnh phản cảm của lễ hội nơi đây”.

Nói về tập tục này, GS Ngô Đức Thịnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam, cho biết: “Tập tục chém lợn nếu làm đúng là phải làm ở phía sau sân đình, nơi vắng người qua lại, làm giữa đêm khuya, chỉ có dân làng mới được chứng kiến. Ngày nay có sự sai lệch, cần phải tuyên truyền cho các cụ cao niên trong làng, vận động nhân dân thực hiện cho đúng”.

Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương cũng cho biết, song hành với việc kiên trì giải thích, vận động, việc xử lý trách nhiệm cũng đã được đặt ra. Nếu năm 2015, làng Ném Thượng đã bị cắt danh hiệu Làng Văn hóa thì năm nay, trách nhiệm tổ chức sẽ được gắn cho người đứng đầu, trưởng khu dân phố...

Riêng những hành động phản cảm như quệt tiền vào máu lợn với tính chất cầu may, gây bức xúc trong dư luận, người dân làng Ném Thượng khẳng định họ không hề có tập tục này mà đây là hành động tự phát của các du khách.

Đền Trần - phát ấn sớm

Việc thiếu ấn dẫn đến tình trạng chen lấn, tranh cướp để xin được ấn tại lễ hội Đền Trần (Nam Định) đã không còn tái diễn trong hai mùa lễ hội gần đây. Tuy nhiên, Ban tổ chức lễ hội Đền Trần cho biết, công tác an ninh tại lễ hội vẫn được đặt lên hàng đầu.


Lễ hội khai ấn Đền Trần (Nam Định) 2015 (Ảnh: VnExpress)

Năm nay, lễ dâng hương và khai ấn diễn ra vào ngày cuối tuần, dự kiến lượng du khách về dự lễ đông hơn nên BTC lễ hội đã quyết định sẽ tiến hành phát ấn cho nhân dân và du khách sớm hơn năm trước 30 phút nhằm tạo điều kiện cho những người ở xa về có thể nhận ấn sớm, hạn chế tình trạng chờ đợi, ùn tắc.

Lễ phát ấn sẽ bắt đầu từ lúc 5 giờ 30 phút ngày 15 tháng Giêng, tại khu vực nhà Giải Vũ và Nhà trưng bày đền Trùng Hoa. Từ ngày 16 tháng Giêng, sẽ tổ chức phát ấn tại các nhà Giải Vũ.

“Việc đảm bảo an ninh trật tự sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, phương án bảo vệ an ninh trật tự ở lễ hội đền Trần sẽ do Giám đốc Công an tỉnh Nam Định phê duyệt, phía công an có phương án riêng, và hiện đang xây dựng phương án. Còn về việc cướp lộc, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân và du khách thập phương và cũng đã lên giải pháp để khắc phục trong mùa lễ hội năm nay”, ông Cao Xuân Hoạt, Trưởng ban Quản lý Di tích đền Trần, Phó trưởng Ban Tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần năm 2016 cho biết.

Làm sao để đảm bảo một mùa lễ hội an lành, vui tươi, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân là việc không dễ. Điều này đòi hỏi sự hợp tác của người dân. Bởi như bà Trịnh Thị Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) chia sẻ: “Quản lý lễ hội không dự trù được sẽ phát sinh điều gì, cứ quản chỗ này thì phình chỗ kia. Đảm bảo an toàn mùa lễ hội, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân thì việc quan trọng là phải vận động nhân dân thực hiện đúng những quy định của BTC lễ hội, quy định về công tác quản lý và tổ chức lễ hội của Bộ VH-TT&DL".

Kiểm tra hoạt động văn hóa vui chơi giải trí và tổ chức lễ hội

Bộ VH-TT&DL vừa ban hành Quyết định số 139/QĐ-BVHTTDL thành lập Đoàn Kiểm tra hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016.

Mục đích của Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ VH-TT&DL về tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và công tác quản lý, tổ chức lễ hội; tạo bước chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội và tổ chức hoạt động lễ hội.

Đoàn sẽ kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ các di tích, danh lam thắng cảnh qua việc tổ chức các hoạt động lễ hội; loại bỏ dần các yếu tố lạc hậu; phục hồi những trò chơi dân gian truyền thống, những lễ hội truyền thống; các biện pháp khắc phục những tồn tại về đồ thờ tự đưa vào di tích khi chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chưa được hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan chức năng gây phản cảm… diễn ra tại di tích trong công tác tổ chức hoạt động lễ hội.

M.M

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm