| Hotline: 0983.970.780

Vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông tự xưng cán bộ tòa án

Thứ Hai 15/01/2024 , 17:24 (GMT+7)

AN GIANG Khi bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông tự xưng là Thái Hoàng Hùng, làm ở tòa án huyện Châu Phú, nhưng thực chất người này đang là bảo vệ ở Bình Dương.

Lực lượng chức năng đang làm việc với ông Thái Hoàng Hùng. Ảnh: Tiến Tầm.

Lực lượng chức năng đang làm việc với ông Thái Hoàng Hùng. Ảnh: Tiến Tầm.

Những ngày gần đây, trên mạng mạng xã hội có phát đoạn clip quay lại nội dung người đàn ông tên Thái Hoàng Hùng xưng là cán bộ Tòa án huyện Châu Phú, tỉnh An Giang sau khi uống rượu, bia tham gia giao thông bị lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh yêu cầu đo nồng độ cồn đến 15 lần nhưng ông H. vẫn không chấp hành.

Ngày 15/1, trong quá trình xác minh và làm việc với đương sự, Công an tỉnh An Giang xác định người đàn ông trên tên là Thái Hoàng Hùng, sinh năm 1960, cư trú tổ 17, khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú – An Giang. Hiện đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương, không phải đang công tác tại tòa án như thông tin lan truyền trên mạng xã hội, bị các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 3/1/2024, Tổ Công tác tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 59V3-195.22 do ông Thái Hoàng Hùng, sinh năm 1960, cư trú tổ 17, khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị ông Hùng xuất trình giấy tờ thì ông Hùng chỉ xuất trình thẻ Đảng viên và tự xưng là cán bộ Tòa án nhân dân huyện Châu Phú. Sau đó, Tổ công tác nhiều lần yêu cầu ông Hùng cho kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông Hùng vẫn không chấp hành. Đến khi Tổ công tác thông báo sẽ lập biên bản lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì lúc này ông Hùng mới chấp hành việc kiểm tra.

Kết quả kiểm tra đương sự vi phạm nồng độ cồn là 1.081 mg/l khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 172153/BB-VPHC, tạm giữ Giấy phép lái xe và phương tiện mô tô biển kiểm soát 59V3-195.24 để xử lý theo quy định.

Ông Thái Hoàng Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm.

Ông Thái Hoàng Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm.

Đến ngày 9/1/2024, ông Thái Hoàng Hùng đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 7.000.000 đồng, hình thức phạt bổ sung và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1, số G352031 thời gian 23 tháng (từ ngày 9/1/2024 đến hết ngày 9/12/2025).

Theo thông tin ban đầu được biết, trước đây ông Hùng có công tác tại đơn vị Tòa án - Thi hành án huyện Châu Phú đến khoảng năm 2006 thì ông Hùng nghỉ việc. Hiện tại, ông Hùng đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương và sinh hoạt đảng tại Chi bộ khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Trong quá trình làm việc tại cơ quan Công an, ông Hùng thừa nhận do có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, sợ bị xử phạt nên đã tự nhận mình là cán bộ đang công tác tại Tòa án nhân dân huyện Châu Phú để được bỏ qua lỗi vi phạm. Ông Hùng đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và gửi lời xin lỗi đến các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là Tòa án nhân dân huyện Châu Phú và Công an tỉnh An Giang.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm