| Hotline: 0983.970.780

Vì sao Trương Châu Hữu Danh nhận mức án cao nhất nhóm Báo Sạch?

Thứ Năm 28/10/2021 , 20:24 (GMT+7)

Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, Cần Thơ chiều nay 28/10 đã tuyên phạt tổng cộng 14 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Trương Châu Hữu Danh và nhóm Báo Sạch.

Bị cáo Trương Châu Hữu Danh tại tòa.

Bị cáo Trương Châu Hữu Danh tại tòa.

Trương Châu Hữu Danh (sinh năm 1982, ngụ Long An) được xác định là đối tượng chịu trách nhiệm chính trong những sai phạm của nhóm Báo Sạch bị khởi tố tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Trương Châu Hữu Danh bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù, cao nhất so với các thành viên khác của nhóm Báo Sạch.

Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai cũng tuyên phạt Đoàn Kiên Giang (sinh năm 1985, ngụ TP.HCM) mức án 3 năm tù, Lê Thế Thắng (sinh năm 1982, ngụ Hà Nội, đang được tại ngoại) mức án 3 năm tù, Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh năm 1982, ngụ Đà Nẵng) mức án 2 năm tù và Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1980, ngụ TP.HCM) mức án 2 năm tù.

Đồng thời, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai cũng tuyên phạt bổ sung cấm các bị cáo hoạt động trong lĩnh vực báo chí thời hạn 3 năm.

Cả 5 bị cáo trong nhóm Báo Sạch bị tuyên phạt tổng cộng 14 năm 6 tháng tù. Vì sao bị cáo Trương Châu Hữu Danh lại phải nhận mức án cao nhất?

Quá trình hoạt động của nhóm Báo Sạch, bị cáo Trương Châu Hữu Danh viết 7 bài trên Fanpage “Báo Sạch”, bị cáo Nguyễn Phước Trung Bảo viết 17 bài đăng trên Fanpage “Báo Sạch”, bị cáo Đoàn Kiên Giang viết 11 bài đăng trên Fanpage “Báo Sạch” và 3 bài đăng trên group “Làm Báo Sạch”, bị cáo Nguyễn Thanh Nhã viết 7 bài đăng trên Fanpage “Báo Sạch”, bị cáo Lê Thế Thắng viết 1 bài “Đã có luật sao cứ bắt trẻ làm chuột bạch?” đăng trên Fanpage “Báo Sạch”.

Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai không chỉ xem xét hoạt động của Trương Châu Hữu Danh trong nhóm Báo Sạch, mà còn xem xét cả hoạt động của Trương Châu Hữu Danh trên trang Facebook cá nhân.

Các bị cáo nhóm Báo Sạch nghe tuyên án chiều 28/10.

Các bị cáo nhóm Báo Sạch nghe tuyên án chiều 28/10.

Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai công bố, bị cáo Trương Châu Hữu Danh đã viết tất cả 32 bài và làm 29 videp clip liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thới Lai (thuộc ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) và một số tổ chức, cá nhân ở thành phố Cần Thơ.  

Những bài viết và video clip của bị cáo Trương Châu Hữu Danh được Sở Thông tin Truyền thông Cần Thơ giám định và kết luận:

“Đối với địa phương Cần Thơ: Tuyên truyền tâm lý gây mâu thuẫn, hoang mang trong dư luận xã hội, kích động mọi người gây mất ổn định an ninh trật tự công cộng; xuyên tạc, phỉ báng chính quyền địa phương; gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và tạo điều kiện cho bọn xấu, bọn phản động chống phá”

“Đối với cá nhân: Nhiều bài viết được mang nội dung thông tin không đầy đủ, không chính xác, thể hiện tính chủ quan, quy chụp, suy diễn một chiều… nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân”.

Ngoài ra, trong cáo trạng còn lưu ý: “Vào ngày 22/4/2021, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ còn tiếp nhận 28 bài viết của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk được in sao từ Facebook Trương Châu Hữu Danh, kèm theo văn bản thẩm định nội dung của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk xác định các bài viết này đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk”.

Xem thêm
Cặp vợ chồng tử vong trong khi đốt nương làm rẫy

Quá trình đốt nương để lấy đất canh tác, thấy lửa cháy lan 2 vợ chồng cố gắng dập lửa. Song không may, cả 2 đã tử vong trong đám cháy.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.