Số hoá dữ liệu ngành chăn nuôi. Bắc Giang cắt băng xuất hành tiêu thụ vải thiều năm 2022. Hà Nội đặt mục tiêu 100% trang trại quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao. Khởi động chiến dịch không cá thể gấu nào bị bỏ lại phía sau.
SỐ HOÁ DỮ LIỆU NGÀNH CHĂN NUÔI
Sáng 25/5, Bộ NN&PTNT triển khai tập huấn sử dụng phần mềm cập nhật cơ sở dữ liệu thức ăn chăn nuôi và phổ biến các quy định pháp luật hiện hành lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Theo ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục chăn nuôi, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi sẽ là nền tảng giúp kết nối, chia sẻ thông tin chủ động hai chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và người chăn nuôi. Hệ thống này sẽ giúp cập nhật chính xác, kịp thời thông tin về cơ sở chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi, sản lượng sản phẩm chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong giai đoạn đầu, Cục Chăn nuôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thí điểm tại một số địa phương, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, sẽ có tổng kết, đánh giá và hoàn thiện hệ thống trước khi nhân rộng, triển khai trên phạm vi cả nước.
BẮC GIANG CẮT BĂNG XUẤT HÀNH TIÊU THỤ VẢI THIỀU NĂM 2022
Trong sáng nay (25/5), UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương và các ban, ngành liên quan tổ chức "Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2022". Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang và trực tuyến với nhiều điểm cầu tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Australia…. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lê Ánh Dương cho rằng đây là dịp để doanh nghiệp, HTX sản xuất vải thiều giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác và cơ hội giao thương cả trong và ngoài nước. Qua đó, nâng cao hình ảnh và quảng bá cho quả vải thiều của Bắc Giang trên trường quốc tế. Tại hội nghị, đại diện Sở Công thương Bắc Giang đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ vải thiều trên các sàn thương mại điện tử. Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cắt băng xuất hành vải thiều Bắc Giang tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.
HÀ NỘI ĐẶT MỤC TIÊU 100% TRANG TRẠI QUY MÔ LỚN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Sáng 25/5, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp với Hội Chăn nuôi thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị “Đánh giá thực trạng và triển khai giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi”. Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, giai đoạn 2021-2030, Hà Nội phấn đấu 100 % các trang trại chăn nuôi quy mô lớn được ứng dụng công nghệ cao sản xuất theo chuỗi có thương hiệu sản phẩm, được đánh giá đủ điều kiện chăn nuôi, an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đề xuất nhiều giải pháp để phát triển ngành chăn nuôi trong giai đoạn mới như: quy hoạch vùng sản xuất; cải thiện chính sách; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển thị trường, dịch vụ hỗ trợ hoạt động chăn nuôi công nghệ cao…Trong giai đoạn 2016-2020, số lượng trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố đang có xu hướng tăng. Đến nay, đã có 557 trang trại sử dụng công nghệ chuồng kín; 26 trang trại sử dụng công nghệ dây chuyền cho ăn uống tự động; 200 trang trại sử dụng công nghệ bán tự động…
KHỞI ĐỘNG CHIẾN DỊCH KHÔNG CÁ THỂ GẤU NÀO BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU
Sáng 25/5, tại vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Tổ chức Động vật Châu Á đã khởi động chiến dịch #NoBearLeftBehind – Không một cá thể gấu nào bị bỏ lại phía sau vì mục tiêu cứu hộ toàn bộ các cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trên khắp Việt Nam để chấm dứt hoàn toàn nạn nuôi nhốt gấu lấy mật. Tính từ năm 2007 đến nay, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ được 239 cá thể gấu tại Việt Nam, trong đó có 192 cá thể đang sống trong môi trường bán tự nhiên. Tại sự kiện lần này, các khách mời được trải nghiệm công tác chăm sóc gấu cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại vườn quốc gia Tam Đảo như: chuẩn bị thức ăn, rung chuông gọi gấu ra các khu bán tự nhiên, chạm tay vào gấu khi khám sức khoẻ… Trung tâm hiện là mái nhà của hơn 192 cá thể gấu chó và gấu ngựa được cứu hộ từ các trang trại nuôi gấu lấy mật trên khắp cả nước. Sau đó, các khách mời của chương trình sẽ đến thăm Trường tiểu học Tân Đồng, một trong hơn 20 trường học mà Tổ chức Động vật Châu Á đang triển khai chương trình tuyên truyền bảo vệ loài gấu thông qua các cuộc thi và xây dựng vườn thảo dược có các cây thuốc thay thế mật gấu, tặng quà và động viên Nhà trường và các em học sinh.