Đang vào đỉnh điểm mùa khô 2025, chính quyền và người dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang triển khai nhiều biện pháp bảo vệ 20.000ha vườn cây ăn trái không bị thiệt hại.
Bảo vệ 20.000 ha vườn cây ăn trái không bị thiệt hại do hạn, mặn
Hiện đang vào đỉnh điểm của mùa khô năm 2025, tình hình về hạn hán và xâm nhập mặnđang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các vườn cây ăn trái của người dân. Để bảo vệ vườn cây và đảm bảo năng suất, huyện Phụng Hiệp đang thực hiện các biện pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả.
Phát biểu ÔNG TRẦN VĂN TUẤN - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang: “Ngành nông nghiệp đã tham mưu với lãnh đạo huyện đã ban hành công văn đến người dân sẵn sàng ứng phó với mặn…”
Canh tác hơn 5 công chanh 5 năm tuổi, lo ngại tình trạng thiếu nước tưới cho vườn chanh nên những ngày qua anh Đào Văn Chớp ở xã Long Thạnh huyện Phụng Hiệp đã tranh thủ nạo vét xìn dưới mương để đấp gốc cho vườn cây. Theo anh Chớp cách làm này vừa giữ độ ẩm và bồi đấp phù sa cho cây, vừa làm sâu lòng kênh sâu hơn để tích trử được nhiều nước đủ nước tưới cho vườn cây trong khô năm nay.
Phát biểu Ông ĐÀO VĂN CHỚP - Xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang: “Trước hết mình lấy nạo vét kênh, mương cho sâu để có thể có nước sau này mình tưới lên cây nó dễ hơn, tại lấy nước sông sọ nguồn nuốc nhiễm bệnh. Hổm ngày em trữ nước lại sợ thiếu nước và đắp cống lại cho nước nhiều hơn.”
Theo ngành Nông nghiệp và Môi trường huyện Phụng Hiệp, trong màu khô năm nay địa phương sẽ có khoảng 20.00ha đất trồng cây ăn trái có nguy cơ bị ảnh hưởng do hạn, mặn. Để chủ động ứng phó, theo kế hoạch huyện tổ chức nạo vét 10 tuyến kênh tạo nguồn, vận động nhân dân nạo vét 25 tuyến thủy lợi nội đồng, đấp 30 đập thời vụ. Đồng thời hỗ trợ người dân thiết bị trữ nước và cây giống có khả năng chống chịu tốt với điều kiện bất lợi tại địa phương.
Phát biểu ÔNG TRẦN VĂN TUẤN - Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang: “Huyện đã ban hành công văn đến người dân sẵn sàng ứng phó với mặn. Hỗ trợ cho bà con các cái túi để trữ nước ngọt…ngoài ra hỗ trợ cho người dân các loại giống cây trồng vật nuôi mà thích ứng được với hạn mặn. ”
Mặc dù nằm ở vị trí vùng lõi bên trong, được bao bộc bởi nhiều địa phương khác. Nhưng chính quyền và nhân dân ở huyện Phụng Hiệp vẫn luôn nêu cao tin thần “phòng bệnh hơn trị bệnh” trong phòng chống hạn, mặn. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống mặn xâm nhập từ bên ngoài và khô hạn cục bộ từ bên trong, để mùa hạn mặn đi qua với thiệt hại được giảm thiểu đến mức thấp nhất.