Chi phí đi biển tăng 10 triệu đồng/chuyến do giá dầu cao hơn giá xăng. Đồng Nai tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Mãng cầu Núi Bà Đen VietGAP giá 120.000 đồng/kg. Nới lỏng xét nghiệm Covid-19 hàng đông lạnh.
CHI PHÍ ĐI BIỂN TĂNG 10 TRIỆU ĐỒNG/CHUYẾN DO GIÁ DẦU CAO HƠN GIÁ XĂNG
Toàn tỉnh Phú Yên hiện có 4.100 tàu cá, trong đó tàu đánh bắt xa bờ là 661 chiếc. Với tàu cá có công suất từ 400 mã lực trở lên, Chi phí đi biển cho một chuyến biển dài ngày lên gần 200 triệu đồng, trong đó 70% là tiền dầu, nay giá dầu tăng thêm 1.430 đồng lên mức 25.180 đồng/lít thì mỗi tháng ngư dân sẽ phải chi thêm gần 10 triệu đồng tiền dầu.Ban quản lý cảng cá Phú Yên cho biết, với giá dầu tăng như hiện nay,Chi phí đi biển mỗi chuyến biển ngư dân phải đánh bắt sản lượng cao thì mới có lãi, còn nếu đánh bắt sản lượng như lâu nay thì hòa vốn hoặc lỗ nặng tùy thuộc vào chất lượng cá. Tháng trước, giá cá ngừ đại dương loại 1 được thu mua với giá 155.000 đồng/kg,Chi phí đi biển nhưng hiện tư thương chỉ mua với giá 150.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg.
ĐỒNG NAI TỔNG KẾT PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI
Ngày 8/9, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2022. Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã phát triển cả về quy mô và chất lượng, có sức lan toả sâu rộng. Giai đoạn 2017 - 2021, toàn tỉnh có trên 543 ngàn lượt hộ đăng ký tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm trên 79% tổng số hộ hội viên, nông dân toàn tỉnh. Trong đó, có trên 321 ngàn lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai Đồng Nai và giấy khen của Hội nông dân tỉnh cho 250 gương nông dân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai Đồng Nai trong giai đoạn 2017 -1022; đồng thời phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2027.
MÃNG CẦU NÚI BÀ ĐEN VIETGAP CÓ GIÁ LÊN TỚI 120.000 ĐỒNG/KG
Mãng cầu hay còn gọi là na tại núi Bà Đen, Tây Ninh là một trong những mặt hàng nông sản có giá trị cao của địa phương này.Hiện nay, mãng cầu loại hàng thường đang có giá 50.000-70.000 đồng một kg, còn loại trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, trái to tròn, dao động khoảng 120.000 đồng/kg, tăng 40-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá này đắt hơn cả loại khổng lồ giống Thái Lan.Theo người dân địa phương, mãng cầu trồng ở Tây Ninh chất lượng tốt còn do nới đây có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp. Tại núi Bà Đen, khí hậu quanh năm ôn hòa, ban ngày nhiều nắng nhưng không quá gay gắt, đêm kéo dài và nhiệt độ thấp tạo sự kích thích và thúc đẩy ra hoa.Bên cạnh đó, vùng núi Bà Đen có đất xám trên nền phù sa cổ, cùng với địa hình triền núi dốc thoai thoải không úng nước rất thích hợp cho việc trồng mãng cầu - loại cây không chịu được ngập.
NỚI LỎNG XÉT NGHIỆM COVID-19 HÀNG ĐÔNG LẠNH
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa nhận được thông báo của chính quyền nhân dân huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về việc nới lỏng xét nghiệm Covid-19 trên mặt hàng đông lạnh của Việt Nam qua cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm.Theo đó, hàng đông lạnh xuất khẩu qua cửa khẩu Ái Điểm sẽ không thực hiện xét nghiệm Covid-19 trên hàng hoá và không thực hiện khử khuẩn phòng ngừa đối với mặt hàng đông lạnh có rủi ro thấp.Ngoài ra, hàng hoá xuất khẩu xuất sang Trung Quốc, sau khi ra khỏi bãi hàng kiểm tra giám sát của hải quan nước này, sẽ được tiến hành xử lý theo phương pháp bảo quản tĩnh tại bãi hàng chỉ định bên ngoài cửa hầm, không cho người tiếp xúc, thời gian bảo quản tĩnh trong điều kiện nhiệt độ bình thường sau khi đủ 24 tiếng thì cho xe hàng rời đi.