Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 'Xây dựng, phát triển tour, tuyến và sản phẩm du lịch đặc thù ĐBSCL'.
ĐBSCL sớm trở thành khu du lịch sinh thái độc đáo của Việt Nam
Sáng 29-3, tại TP. Cần Thơ, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP. Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng, phát triển tour, tuyến và sản phẩm du lịch đặc thù ĐBSCL”.
Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trong việc đánh giá thực trạng; đề xuất giải pháp phát triển tour, tuyến và sản phẩm du lịch đặc thù của vùng, định hình tour, tuyến và sản phẩm chủ đạo, đặc trưng nhằm kết nối hiệu quả điểm đến trong chuỗi liên kết hợp tác phát triển du lịch toàn vùng.
Phát biểu Bà LÊ ĐÌNH MINH THY - Giám đốc Vietravel Cần Thơ: “ĐBSCL muốn xây dựng thương hiệu du lịch thì phải làm mới hơn các sản phẩm hiện tại để giúp du khách có những trải nghiệm. Kết nối các đường bay từ Cần Thơ đến các vùng miền trong cả nước”
Phát biểu Ông TRẦN VIỆT PHƯỜNG - Chủ tịch Hiệp hội du lịch ĐBSCL: “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù các điểm du lịch tiêu biểu. Trong thời gian tới cần nâng cao nhận thức, liên kết hợp tác, xúc tiến quảng bá và ứng dụng khoa học công nghệ”
Theo Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, ĐBSCL tuy có nhiều điều kiện phát triển du lịch, nhưng nhìn chung tốc độ phát triển thời gian qua chưa như kỳ vọng. Trong đó có những hạn chế, khó khăn về xây dựng, phát triển tour, tuyến và sản phẩm du lịch đặc thù. ĐBSCL có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch và được xác định là 1 trong 7 vùng du lịch của quốc gia, với sản phẩm chủ đạo là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch biển đảo, du lịch Mice.... Bên cạnh đó, việc liên kết giữa các địa phương trong vùng để phát huy thế mạnh riêng, đưa ĐBSCL sớm trở thành khu du lịch sinh thái độc đáo của Việt Nam và khu vực