Ngành thủy sản thích ứng chính sách 'Zero Covid' của Trung Quốc. Thừa Thiên Huế hướng tới kinh tế nông nghiệp bền vững, thuận thiên. Nông nghiệp tuần hoàn là xu hướng tất yếu. Giá sầu riêng ĐBSCL đầu vụ tăng 35 - 40%.
NGÀNH THỦY SẢN THÍCH ỨNG CHÍNH SÁCH ‘ZERO COVID’ CỦA TRUNG QUỐC
Theo Tổng cục Hải quan, trong quý 1 vừa qua xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc đạt 326 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.Trong đó, cá tra đạt 65.000 tấn tương đương 165 triệu USD, tăng 87% về lượng và tăng 2,6 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Giá cá tra trung bình đạt 2.530 USD/tấn, tăng 74%. Với việc Trung Quốc vẫn kiên định với chính sách "zero Covid" và nhiều thành phố lớn của nước này đang trong tình trạng phong tỏa. Do đó, doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này cần đảm bảo công tác kiểm soát và phòng chống Covid-19 trong quá trình đưa ngành thủy sản hàng vào nước này. VASEP dự báo,ngành thủy sản xuất khẩu thủy sản của nước ta vào Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2022 do nhu cầu tiêu thụ thủy sản của Thị trường 1,5 tỷ dân đang rất cao. Mặt khác, các doanh nghiệp xuất khẩu ngành thủy sản của Việt Nam đã thích ứng kịp với các chính sách chống Covid-19 của nước bạn.
THỪA THIÊN HUẾ HƯỚNG TỚI KINH TẾ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG, THUẬN THIÊN
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ NN-PTNT nhằm định hướng phát triển kinh tế bền vững ngành nông lâm nghiệp và thủy hải sản cho tỉnh giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến 2030. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương nhận định, địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp lại thiếu sự liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phần lớn nông sản tiêu thụ và xuất khẩu ở dạng thô nên giá trị gia tăng thấp. Do đó, địa phương mong muốn nhận được sự hỗ trợ, tham vấn, định hướng từ các cơ quan chuyên môn, tổ chức quốc tế, các chuyên gia; để ngành nông nghiệp của tỉnh được phát triển hiệu quả, bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân .Tại hội nghị, một số giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp đối với tỉnh được đoàn công tác đưa ra như: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tuần hoàn và hữu cơ, tổ chức lại ngành nông nghiệp mang tính hàng hóa, liên kết theo ngành hàng và Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp - nông thôn thông qua việc giới thiệu các công nghệ số phù hợp.
NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN LÀ XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA CÁC QUỐC GIA
Sáng 22/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Croplife Châu á tổ chức diễn đàn Lộ trình hướng tới phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Việt Nam. Theo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng tất yếu của thế giới cũng như tại Việt Nam. Hiện nay, nước ta đang có nhiều mô hình sản xuất theo chu trình khép kín ở các cấp độ khác nhau tại nhiều địa phương, doanh nghiệp. Nhiều phụ phẩm nông nghiệp trong quá trình sản xuất đã được tái chế, sử dụng mang lại giá trị thêm cho bà con, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế trong phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Việt Nam như: đa phần người dân vẫn chưa có nhận thức đúng về nông nghiệp tuần hoàn, nhiều mô hình còn sản xuất nhỏ lẻ và chưa tiếp cận cũng như làm chủ công nghệ.
GIÁ SẦU RIÊNG ĐBSCL ĐẦU VỤ TĂNG 35-40%
Tại ĐBSCL, sầu riêng RI6 đầu vụ đang được thương lái thu mua tại vườn ở mức 55.000 đồng/kg, tăng 35-40% so với cùng kỳ năm ngoái.Ghi nhận tại các chợ lẻ và đầu mối bán sầu riêng ở TP. HCM cũng cho thấy giá mặt hàng này đang tăng 60-70% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 110.000 đồng/kg đối với giống Ri 6.Theo các nhà vườn, giá sầu riêng tăng do chi phí phân bón, nhân công và vận tải tăng cao. Ngoài ra, thời điểm này mới là đầu vụ, nguồn cung chưa dồi dào cũng góp phần đẩy giá mặt hàng này tăng lên.