| Hotline: 0983.970.780

Tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên nuôi cá lồng vượt qua bão giá

Thứ Sáu 22/04/2022 , 11:53 (GMT+7)

Anh Vũ Văn Khoa là tấm gương điển hình trong phát triển nuôi cá lồng bè cho thu nhập cao nhờ biết tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ tại hồ IaLy, Gia Lai.

Mô hình nuôi cá lồng bè của anh Vũ Văn Khoa được chính quyền Gia Lai đánh giá cao. Ảnh: Tuấn Anh.

Mô hình nuôi cá lồng bè của anh Vũ Văn Khoa được chính quyền Gia Lai đánh giá cao. Ảnh: Tuấn Anh.

Những năm qua, nhiều hộ dân đã biết tận dụng lòng hồ Thủy điện IaLy (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) để phát triển mô hình nuôi cá lồng bè. Trong đó, anh Vũ Văn Khoa ở xã Ia Khươl, huyện Chư Păh được xem là người trẻ tuổi nhất trong số những người nuôi cá lồng bè nhưng lại rất thành công với thu nhập ổn định.

Khoa bắt đầu đam mê và bén duyên với nghề nuôi cá lồng bè từ năm 25 tuổi. Lúc bấy giờ, anh nhận thấy mô hình nuôi cá nước ngọt từ người bác ruột của mình rất thành công nên đã quyết tâm theo đuổi. Được sự hỗ trợ từ gia đình, Khoa đã đầu tư hơn 200 triệu đồng để đóng 12 lồng bè nuôi cá nước ngọt với diện tích 36m2/lồng.

Đam mê theo đuổi nghề nuôi cá nước ngọt, nhưng Khoa lại không thể lường trước được khó khăn do chưa có kinh nghiệm chăm sóc, dẫn đến việc cá chết hàng loạt. Sau nhiều lần thất bại, thậm chí mất trắng, Khoa quyết đi tầm sư học đạo từ các bậc tiền bối, đồng thời lên mạng tìm hiểu kiến thức về nghề nuôi cá.

Khoa tâm sự: “Trước đây, em nghĩ nghề nuôi cá đơn giản, ai ngờ bắt tay vào làm thì không như mình nghĩ. Sau vài lần mất trắng, em mới rút ra được kinh nghiệm. Chỗ nào không biết, em gọi điện hỏi người có kinh nghiệm, thậm chí chụp hình, quay video gửi cho họ để chuẩn đoán cá bị bệnh gì, dùng thuốc như thế nào”.

Tận dụng nguồn cá tạp làm thức ăn cho cá, Khoa tiết kiệm được khoản chi phí đầu tư rất lớn. Ảnh: Tuấn Anh. 

Tận dụng nguồn cá tạp làm thức ăn cho cá, Khoa tiết kiệm được khoản chi phí đầu tư rất lớn. Ảnh: Tuấn Anh. 

Sau khi có chút kinh nghiệm về nuôi cá, Khoa lại không ít gặp khó khăn khi giải bài toán: Nuôi cá làm sao để có doanh thu, lợi nhuận trong thời điểm giá thức ăn thủy sản ngày một tăng cao. Nếu sử dụng thức ăn cám công nghiệp để nuôi cá lợi nhuận bị bào mòn, thậm chí chăm sóc không khéo có thể dẫn đến thua lỗ.

Từ những trăn trở đó, Khoa đã nảy ra ý tưởng về nguồn thức ăn tại chỗ nơi lòng hồ IaLy để dần thay thế nguồn thức ăn cám công nghiệp. “Hồ IaLy có nguồn cá tạp rất phong phú, chỉ cần bỏ chút công sức sẽ không phải lo đến vấn đề thức ăn và cũng không tốn chi phí”, Khoa chia sẻ.

Hàng ngày, bắt đầu từ 2 giờ sáng, Khoa cùng 2 người em của mình chèo thuyền đến vùng nước sâu thả, kéo lưới bắt cá tạp về làm thức ăn cho cá nuôi. Chỉ mất khoảng 3 tiếng, anh em Khoa đã có thể kéo về hơn 2 tạ cá tạp, đáp ứng đủ thức ăn cho cá lồng bè. Không những vậy, ngoài cá tạp Khoa còn kéo được chục cân tép đem bán cho thương lái kiếm vài trăm ngàn đồng mỗi ngày.

Theo tính toán của Khoa, nếu sử dụng cám công nghiệp, mỗi tháng phải mất hơn 30 triệu đồng. Tuy nhiên, kể từ khi dùng nguồn cá tạp làm thức ăn, khoản chi phí này đã được bù đắp vào phần lợi nhuận. Tuy cá có chậm lớn, nhưng thịt cá chắc lại bán được giá cao hơn thị trường vài ngàn đồng/kg. Với cách tính này, Khoa đã tiết kiệm được tối đa chi phí, nâng cao thu nhập mỗi vụ lên trên 200 triệu đồng.

Nuôi cá lồng bè trên cá lồng hồ ở Gia Lai rất tiềm năng. Ảnh: Tuấn Anh.

Nuôi cá lồng bè trên cá lồng hồ ở Gia Lai rất tiềm năng. Ảnh: Tuấn Anh.

Chúng tôi gặp Khoa khi bắt đầu cho vụ xuống giống với rất nhiều loại cá được nuôi thả như cá lăng đuôi đỏ, cá lóc, thát lát, diêu hồng. Dù mùa vụ năm nay chỉ thả hơn 10 tấn cá do phải cân nhắc nguồn thức ăn tại chỗ nhưng Khoa vẫn tự tin thu về lợi nhuận hơn 200 triệu đồng.

Kinh tế ổn định, mô hình nuôi cá của Khoa được địa phương đánh giá rất cao. Thậm chí, Khoa cũng được UBND huyện Chư Păh mời làm chuyên gia tư vấn cho những người bắt đầu làm nghề nuôi trồng thuỷ sản lồng bè.

Ông Trịnh Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai cho biết, đối với mô hình nuôi cá lồng bè của thanh niên Vũ Văn Khoa được xem là thành công hơn cả nhờ cách làm rất mới của mình. Cụ thể, Khoa biết tận dụng nguồn cá tạp tại chỗ để làm thức ăn cho cá, qua đó tiết giảm được nguồn chi phí rất lớn.

Hiện nay, nguồn cám thức ăn phục vụ nuôi cá chiếm đến 70% giá thành sản xuất. Chính vì vậy, việc Khoa không bị phụ thuộc vào cám, tự chế biến ra nguồn thức ăn tại chỗ đã phát huy hiệu quả, cho thu nhập cao. Đây là mô hình nuôi cá lồng bè đáng để khuyến khích người dân học hỏi và nhân rộng.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm