Nhập khẩu thủy sản tăng 2 con số. TP.HCM xây dựng các giải pháp công nghệ số phục vụ nông thôn. Lễ hội xoài Đồng Tháp sẽ diễn ra vào cuối tháng 4. Tiền Giang được mùa lúa nhờ chủ động ứng phó hạn mặn.
NHẬP KHẨU THỦY SẢN TĂNG 2 CON SỐ
(THANH SƠN - NGUYỄN THUỶ)
Những tháng đầu năm, trong khi xuất khẩu thủy sản giảm mạnh do ảnh hưởng bởi lạm phát cao ở nhiều thị trường, thì nhập khẩu lại tăng tới 2 con số.Riêng trong tháng 2, kim ngạch nhập khẩu thủy sản đạt gần 231 triệu USD, tăng 23% so với tháng 1 và tăng mạnh 48% so với tháng 2/2022.Tính chung 2 tháng đầu năm nay, nhập khẩu thủy sản đạt gần 418 triệu USD, tăng 25% so với 2 tháng đầu năm ngoái.Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam. Trong đó, nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 71 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với 2 tháng đầu năm 2022.
TP. HCM XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ PHỤC VỤ NÔNG THÔN
(NGUYỄN THỦY)
UBND TP. HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.TP đặt mục tiêu tối thiểu 80% các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn được triển khai trong kế hoạch có sự liên kết đa ngành, liên kết theo chuỗi giá trị và hợp tác công tư.Để thực hiện các mục tiêu trên, TP. HCM nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình. Đồng thời, nghiên cứu quy trình công nghệ, mô hình xử lý, tái sử dụng chất thải phát sinh trong nuôi trồng thủy sản; các giải pháp công nghệ số; các giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, thúc đẩy phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái, mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và kinh doanh theo chuỗi giá trị…
LỄ HỘI XOÀI ĐỒNG THÁP SẼ DIỄN RA VÀO CUỐI THÁNG 4
– Văn Vũ
Theo kế hoạch lễ hội xoài Đồng Tháp quy mô cấp tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 28/4-30/04/2023 với chủ đề “Xoài Đồng Tháp nâng tầm vị thế”, nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, tiềm năng và cơ hội phát triển ngành hàng chủ lực này của địa phương.Dự kiến, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động như: hội chợ thương mại, triển lãm sản phẩm từ xoài và sản phẩm đặc sản, đặc trưng của Đồng Tháp; trưng bày thiết bị nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật ngành xoài; không gian triển lãm thực tế ảo "Vương quốc xoài Đồng Tháp"; các hội thi ảnh đẹp về xoài, hội thi "Tôi kể câu chuyện về xoài"; hội thi trái xoài ngon.Ngoài ra, còn có các hội thảo chuyên ngành về phát triển ngành xoài và tôn vinh nông dân trồng xoài, ra mắt Hội ngành hàng xoài tỉnh Đồng Tháp.
TIỀN GIANG ĐƯỢC MÙA LÚA NHỜ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ HẠN MẶN
Vụ lúa Đông Xuân 2022 - 2023, nông dân Tiền Giang xuống giống trên 48.000 ha. Đến thời điểm này, bà con đã thu hoạch được gần 45.000 ha, năng suất bình quân 71 tạ/ha, sản lượng trên 320.000 tấn lúa. Các huyện trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch nhanh gọn trà lúa Đông Xuân còn lại.Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, nhờ những giải pháp chủ động ứng phó hạn mặn, giảm nhẹ thiên tai, địa phương đã có vụ sản xuất bội thu, được giá.Vụ Đông Xuân năm nay, giá lúa tăng hơn từ 500 đồng đến 1.000 đồng/kg, tùy giống. Nông dân lãi khá, bình quân đạt khoảng 30 triệu đồng/ ha.