Singapore chính thức mở cửa cho thịt và trứng gia cầm từ Việt Nam
Thứ Ba 01/04/2025 , 19:12 (GMT+7)
Xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I thặng dư 4,4 tỷ USD. Singapore chính thức mở cửa cho thịt và trứng gia cầm từ Việt Nam. Việt Nam hợp tác với Vương quốc Bỉ trong quản lý chất thải rắn. Sản lượng tiêu giảm ở nhiều địa phương.
XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN QUÝ I THẶNG DƯ 4,4 TỶ USD
Quỳnh Anh
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 3/2025, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 6,14 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2025 đạt 15,72 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024.
Cán cân thương mại ngành nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2025 ước đạt thặng dư 4,4 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.
Xét theo mặt hàng cụ thể, 5 mặt hàng có thặng dư thương mại ước tính 3 tháng đầu năm 2025 cao nhất gồm: Gỗ và sản phẩm gỗ thặng dư 3,29 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; cà phê thặng dư 2,79 tỷ USD, tăng 48,3%; tôm thặng dư 792,6 triệu USD, tăng 36%; hàng rau quả thặng dư 541,3 triệu USD, giảm 31,4%; gạo thặng dư 454,7 triệu USD, giảm 49,5%.
5 MẶT HÀNG CÓ THẶNG DƯ THƯƠNG MẠI CAO TRONG QUÝ I
Gỗ và sản phẩm gỗ 3,29 tỷ USD, tăng 9,3%
Cà phê 2,79 tỷ USD, tăng 48,3%
Tôm 792,6 triệu USD, tăng 36%
Rau quả 541,3 triệu USD, giảm 31,4%
Gạo thặng dư 454,7 triệu USD, giảm 49,5%
SINGAPORE CHÍNH THỨC MỞ CỬA CHO THỊT VÀ TRỨNG GIA CẦM TỪ VIỆT NAM
Quỳnh Anh
Cơ quan Quản lý thực phẩm Singapore đã có văn bản chính thức chấp thuận mở cửa thị trường nhập khẩu một số loại sản phẩm chăn nuôi từ Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ thương mại nông nghiệp giữa hai quốc gia.
Các sản phẩm được chấp thuận bao gồm thịt gia cầm đã qua chế biến nhiệt; trứng gia cầm và thịt (không gồm thịt bò) đóng hộp/tiệt trùng ở nhiệt độ cao và áp suất cao theo khuyến nghị của Cục Chăn nuôi và thú y.
Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp - Môi trường thông qua các buổi làm việc cấp lãnh đạo bộ và cấp kỹ thuật để vận động chính sách, đề nghị phía Singapore mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam.
VIỆT NAM HỢP TÁC VƯƠNG QUỐC BỈ TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
Hà Trang - Đoàn phòng
Hôm nay 01/04, tại Hà Nội, Đại sứ quán Bỉ tổ chức phiên thảo luận “Khơi mở cơ hội trong quản lý và tái chế chất thải rắn tại Việt Nam”. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành và Bộ trưởng Thủ hiến vùng Wallonia Ngài Adrien Dolimont tham sự và phát biểu tại sự kiện.
Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh quản lý và tái chế chất thải rắn vô cùng quan trọng trong bối cảnh đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng. Việt Nam đang tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để giải quyết các thách thức liên quan tới lĩnh vực này.
Quản lý và tái chế chất thải rắn không chỉ liên quan tới bảo vệ môi trường mà còn liên quan tới đời sống và sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Bộ trưởng Adrien Dolimont cho rằng Việt Nam là quốc gia tiềm năng để cùng nghiên cứu và tìm ra giải pháp cho sự phát triển bền vững. Ngài cũng bày tỏ kỳ vọng về sự hợp tác lâu dài và toàn diện giữa các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương của hai quốc gia nhằm tiến tới những mục tiêu đã đề ra.
Tại sự kiện, các đại biểu trong nước và quốc tế cũng đã thảo luận và chia sẻ cởi mở về những khoảng trống và bài học kinh nghiệm nhằm mở ra những cơ hội trong quản lý và tái chế chất thải rắn tại Việt Nam.
SẢN LƯỢNG TIÊU GIẢM Ở NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG
Quỳnh Anh
Hôm nay 1/4 thị trường tiêu trong nước xu hướng giảm giảm so với ngày hôm qua, mức giảm 1.000 đồng/kg ở tất cả các địa phương. Hiện giá tiêu thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 158.400 đồng/kg.
Cụ thể, giá tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng có mức 158.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk được giao dịch ở mức 159.000 đồng/kg, còn tại Đắk Nông là 160.000 đồng/kg.
Kết thúc tuần qua, giá tiêu tại thị trường trong nước giao dịch ở mức 159.000 – 160.000 đồng/kg. Trong đó, riêng giá tiêu tại tỉnh Đắk Nông giảm 500 đồng/kg so với tuần trước, các địa phương khác ít biến động về giá.
Hiện tại, nhiều địa phương đang trong giai đoạn thu hoạch tiêu. Tuy nhiên, đợt nắng hạn vừa qua tại Tây Nguyên đã làm dấy lên lo ngại về năng suất của vụ tới. Các tổ chức đưa ra nhiều dự báo khác nhau, nhưng phần lớn đều nghiêng về khả năng sản lượng sẽ giảm.
GIÁ TIÊU NGÀY 1/4 /2025 TẠI MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM