Xuất khẩu cá ngừ tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái
Chủ Nhật 30/03/2025 , 17:58 (GMT+7)
Xuất khẩu cá ngừ tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Người trồng kỳ vọng vào niên vụ cao su năm 2025. Tây Ninh: Sầu riêng sẵn sàng đáp ứng rào cản kỹ thuật mới của Trung Quốc. Quảng Trị phấn đấu tăng thu nhập cho người trồng cà phê từ 30 - 50%.
XUẤT KHẨU CÁ NGỪ TĂNG 41% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM NGOÁI
Quỳnh Anh
Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 2 đã cán mốc gần 73 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024, đây cũng là mức cao nhất so với cùng kỳ của 5 năm qua. Tính luỹ kế 2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 139 triệu USD, tăng 6%.
Xuất khẩu các nhóm sản phẩm cá ngừ tươi, đông lạnh và khô tiếp tục tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, tăng 23%. Trái lại, xuất khẩu cá ngừ chế biến và đóng hộp giảm 9%.
Xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính trong tháng 2 phần lớn đều tăng, đặc biệt là với các thị trường lớn như Mỹ, EU, Canada hay Nhật Bản.
NGƯỜI TRỒNG KỲ VỌNG VÀO NIÊN VỤ CAO SU NĂM 2025
Quỳnh Anh
Kết vụ thu hoạch năm 2024, thị trường tiêu thụ mủ cao su nằm ở giá cao, dao động trên 41 triệu đồng/tấn. Người trồng cao su năm 2024 có lãi cao nên rất phấn khởi. Vì vậy, chuẩn bị cho vụ cạo mủ năm 2025, nhiều nhà vườn đang tất bật chăm sóc để cây cao su cho mủ nhiều hơn…
Tại Bình Thuận, toàn tỉnh có khoảng 45.000 ha cao su. Dù đang là mùa ngưng cạo mủ để cây thay lá nhưng các vườn cao su đều đang nhộn nhịp. Theo bà con, thời điểm này cao su đang thay lá non và ra hoa nên rất dễ bị bệnh nấm lá, nếu không phun thuốc phòng bệnh bảo vệ cây thì khi cây bị bệnh sẽ kiệt sức nên nhiều nhà vườn đang tập trung phun thuốc, chờ mưa xuống bón phân để thu hoạch mủ.
Cao su là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình, vì thế bà con kỳ vọng năm 2025 giá mủ cao su sẽ tăng hoặc bằng với năm ngoái.
TÂY NINH: SẦU RIÊNG SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG RÀO CẢN KỸ THUẬT MỚI CỦA TRUNG QUỐC
Trần Trung sản xuất
Trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của Trung Quốc về sầu riêng, cơ quan quản lý nhà nước và người trồng sầu riêng tỉnh Tây Ninh chủ động giải pháp thích ứng.
Xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu được xem là thủ phủ trồng sầu riêng tại Tây Ninh, với diện tích lên tới 1.500 ha. HTX sầu riêng Bàu Đồn, 1 trong những HTX đầu tiên tại Tây Ninh được cấp 3 mã số vùng trồng với diện tích lên đến hàng trăm ha. Sau khi được cấp mã, HTX quản lý rất chặt chẽ quy trình sản xuất, ghi chép, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, thuốc BVTV sinh học, nâng cao chất lượng sản phẩm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
Theo Chi Cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Tây Ninh, mã số vùng trồng được xem như "hộ chiếu" xuất khẩu, Chi cục tham mưu cấp mã số cho 40 vùng trồng với diện tích 1.082,5 ha. Đến nay, Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt và cấp 7 mã số vùng trồng, các mã còn lại chờ phê duyệt.
Chi cục tiếp tục sẽ tăng cường kiểm tra các chủ thể sở hữu mã số vùng trồng, mã số đóng gói và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả tạm dừng sử dụng mã số nếu tái phạm nhiều lần nhằm hướng tới nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm.
QUẢNG TRỊ PHẤN ĐẤU TĂNG THU NHẬP CHO NGƯỜI TRỒNG CÀ PHÊ TỪ 30 - 50%
Quỳnh Anh
Quảng Trị hiện có hơn 3.709ha cà phê, trong đó có hơn 3.400ha cho sản phẩm, năng suất ước đạt 13 tạ nhân/ha, sản lượng ước đạt hơn 4.464 tấn. Hầu hết các vườn cà phê tái canh từ Đề án tái canh và phát triển bền vững cây cà phê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 của Quảng Trị đến nay đều sinh trưởng, phát triển tốt, nhiều vườn đã bắt đầu cho thu hoạch.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng trị cho biết, với quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và sự vào cuộc của các bên liên quan, người dân và doanh nghiệp, tỉnh Quảng Trị đã phát triển thành công cà phê Khe Sanh, cà phê đặc sản Khe Sanh, nhiều năm liền nằm trong tốp 1 cà phê đặc sản ngon nhất Việt Nam và xếp đầu trong cà phê đặc sản Đông Nam Á và châu Á. Thời gian tới, ngành nông nghiệp Quảng Trị tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển cà phê đến năm 2030 đạt 5.200 - 5.500ha, nâng cao tiềm năng, vị thế cà phê Khe Sanh trên thị trường trong nước và thế giới, đặc biệt phấn đấu nâng cao thu nhập cho người trồng cà phê từ 30 đến 50% so với hiện nay.