Tiến độ, chất lượng cải cách hành chính cần ưu tiên hàng đầu. 150 gian hàng hội tụ tại phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền. Truyền thông bài bản hiệu quả trong tiêu thụ na Lạng Sơn. Nông dân thu trăm triệu mỗi năm nhờ bí xanh thơm.
TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẦN ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU
Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cải cách hành chính – Bộ NN-PTNT sáng 10/8, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, bên cạnh việc đảm bảo tiến độ, chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Bộ rà soát lại các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục cải cách hành chính hành chính của năm 2022, trên cơ sở đó có ý kiến gửi các đơn vị và Bộ. Đối với công tác chuyển đổi số, Thứ trưởng cho rằng cơ sở dữ liệu, an ninh mạng, môi trường số và phần mềm cần được triển khai một các đồng bộ, hiệu quả.Trong 7 tháng đầu năm, về lĩnh vực kiểm soát quy định thủ tục hành chính cải cách hành chính, Bộ NN-PTNT đã góp ý đánh giá tác động thủ tục hành chính và cho ý kiến đối với 68 thủ tục hành chính cải cách hành chính tại 4 dự thảo Nghị định; 7 dự thảo Thông tư. Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT cũng tổ chức kiểm soát chất lượng công bố đối với 38 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thủy lợi, thuỷ sản, lâm nghiệp, trồng trọt, khoa học công nghệ và môi trường.
150 GIAN HÀNG HỘI TỤ TẠI PHIÊN CHỢ NÔNG SẢN, ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN
Sáng 10/8 Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ NN-PTNT phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn khai mạc Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền và tuần lễ quảng bá Na, nông đặc sản Lạng Sơn năm 2022.Với quy mô 150 gian hàng, các doanh nghiệp mang đến phiên chợ lần này nhiều mặt hàng nông lâm thủy hải sản, hàng tiêu dùng, lương thực,thực phẩm đa dạng, phong phú, trong đó có nhiều sản phẩm đặc sản OCOP lượng lượng cao.Cũng tại phiên chợ, Sở Công thương Hà Nội phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức hội chợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn cho các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Phiên chợ nhằm kết nối các địa phương, doanh nghiệp thông qua kênh phân phối là các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội.
TRUYỀN THÔNG BÀI BẢN HIỆU QUẢ TRONG TIÊU THỤ NA LẠNG SƠN
Cũng trong sáng 10/8, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Báo NNVN và UBND tỉnh Lạng Sơn khai mạc Diễn đàn trực tuyến kết nối tiêu thụ Na và Nông đặc sản Lạng Sơn năm 2022. Theo Phó Tổng Biên tập báo NNVN Trần Cao: Diễn đàn giúp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt quả Na Chi Lăng niên vụ 2022, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng nông sản của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đây là hoạt động truyền thông bài bản, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức người sản xuất và người tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. Đồng thời, cung cấp thông tin về sản lượng, các biện pháp sản xuất an toàn mùa vụ. Đặc biệt là hoạt động kết nối người sản xuất, HTX nông sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với các doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên cả nước. Kết thúc diễn đàn, các bên tham gia lễ ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác tiêu thụ na và nông đặc sản tỉnh lạng sơn năm 2022.
NÔNG DÂN THU TRĂM TRIỆU MỖI NĂM NHỜ BÍ XANH THƠM
Bí xanh thơm trong những năm trở lại đây đã trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Bắc Kạn và ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, nhờ đó giúp nhiều nông dân địa phương có thu nhập lên tới cả trăm triệu đồng mỗi năm.Tại Ba Bể, năm nay sản lượng bí xanh thơm toàn huyện khoảng 8.000 tấn, doanh số lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo bà con nông dân nơi đây, giống bí xanh thơm khá dễ trồng, bảo quản được lâu 3-6 tháng nên người tiêu dùng rất ưa chuộng, đa phần người dân tộc thiểu số trồng với diện tích bình quân 3.000m2 mỗi hộ.Hiện toàn huyện Ba Bể trồng được hơn 180ha bí xanh thơm. Nhờ hiệu quả kinh tế cao, nhiều địa phương xác định đây là một trong những cây trồng thế mạnh và đặt mục tiêu đến 2025 nâng diện tích bí xanh thơm lên 200ha.