Chiều 10/8, tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa), Cty CP sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tổ hợp trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao với tổng mức đầu tư ban đầu 1.600 tỷ đồng.
Động thổ khởi công xây dựng dự án
Dự án có tổng diện tích 2.500 ha, trong đó 147 ha xây dựng trang trại và 1.600 ha sản xuất nguyên liệu thức ăn thô xanh cho đàn bò. Tổ hợp trang trại bò sữa công nghệ cao Vinamilk tại Thanh Hóa được đầu tư với công nghệ và máy móc thiết bị hiện đại nhất thế giới trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa, góp phần tối ưu hóa công việc vận hành khi trang trại đi vào hoạt động; đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và tiêu chuẩn GlobalGAP.
Tổ hợp trang trại bò sữa công nghệ cao Vinamilk sẽ nhập khẩu bò từ Úc và Mỹ với quy mô 16 nghìn con và có thể tăng lên 24 nghìn con trong giai đoạn 2. Cung cấp sản lượng sữa bình quân 98.630 kg/ngày, tương đương hơn 36 triệu lít/năm. Dự kiến, công trình sẽ đi vào hoạt động năm 2017.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Sự kiện Cty Vinamilk khởi công xây dựng tổ hợp trang trại bò sữa lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Đây là dự án có quy mô đầu tư lớn, mang tính đột phá, tiếp nối vào chiến lược phát triển đàn bò sữa – một trong 5 nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thanh Hóa đến 2020 và những năm tiếp theo”.
Được biết, Vinamilk hiện có 8 trang trại chăn nuôi bò sữa tại các tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Tây Ninh, hàng năm cho sản lượng sữa tươi nguyên liệu trên 200 triệu lít. Ngoài ra, Vinamilk còn liên kết với gần 8 nghìn trang trại/hộ dân chăn nuôi gần 100 nghìn con bò sữa trên cả nước, thu mua sản lượng bình quân khoảng 650 tấn sữa/ngày.