| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Long xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái

Thứ Bảy 23/03/2024 , 18:01 (GMT+7)

Một mục tiêu quan trọng trong Quy hoạch phát triển của tỉnh Vĩnh Long là trở thành một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp vùng ĐBSCL đến năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: HT.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: HT.

Thành tựu và tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long. 

Vĩnh Long được bao quanh bởi sông Tiền và sông Hậu, cùng với hệ thống sông rạch chằng chịt và nhiều điều kiện tự nhiên giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, vận tải hàng hóa, phát triển du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, du lịch văn hóa, làng nghề theo định hướng phát triển du lịch xanh…

Đồng thời, Vĩnh Long đóng vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu của vùng, được xem như “hậu phương” trong phòng chống xâm nhập mặn, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho hay: Trọng tâm trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái; một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng ĐBSCL. Ảnh: HT.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho hay: Trọng tâm trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái; một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng ĐBSCL. Ảnh: HT.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: Phát huy lợi thế sẵn có, thời gian qua, tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với thành tựu về lĩnh vực thương mại và du lịch, riêng về lĩnh vực nông nghiệp tỉnh tập trung phát triển, nâng cao sản lượng lúa (gần 700 ngàn tấn/năm) và chất lượng các loại cây ăn trái, rau màu như cam sành, chôm chôm, bưởi, khoai lang,… (trên 1,2 triệu tấn/năm), từng bước hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Để phát huy những kết quả đạt được, định hướng, sắp xếp không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, hiện thực hóa những khát vọng, mục tiêu phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng đó là việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một mục tiêu quan trọng trong Quy hoạch phát triển của tỉnh Vĩnh Long là trở thành một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp vùng ĐBSCL đến năm 2025; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng. Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: HT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: HT.

Gắn liền tăng trưởng xanh

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, tuy có nhiều điểm thuận lợi song Vĩnh Long cũng như các tỉnh trong vùng ĐBSCL đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu, sạt lở, sụt lún và ngập mặn; hạ tầng giao thông chưa phát triển; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; quy mô nền kinh tế nhỏ, tăng trưởng chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; chưa phát huy và khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho sự phát triển kinh tế…

Hội nghị này nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phấn đấu phát triển tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, sinh thái, bền vững, có trình độ phát triển khá so với cả nước nhân dân ngày càng được ấm no hạnh phúc.

Thủ tướng nêu rõ, muốn triển khai được quy hoạch, Vĩnh Long khai thác tối đa nguồn lực bên trong; tập trung vào các ngành mới nổi chuyển đổi xanh, số, kinh tế tuần hoàn, chia sẻ, tri thức… Lấy đổi mới sáng tạo làm động lực chính. Phát triển hệ thống giao thông kết nối vùng tạo không gian phát triển mới. Giảm chi phí logistics từ 17-18% xuống 10-11% như mức độ trung bình của thế giới.

Thủ tướng khẳng định quan điểm phát triển trong thời gian tới là tăng trưởng xanh, kiên quyết không chấp nhận mô hình “tăng trưởng trước, dọn dẹp sau”, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hệ sinh thái xanh, kinh tế tuần hoàn, carbon thấp.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long phải khẩn trương ban hành kế hoạch, triển khai Quy hoạch tỉnh; đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành với tầm nhìn dài hạn gắn với định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh mẽ KT-XH, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Vĩnh Long quy hoạch gắn liền với tăng trưởng xanh. Ảnh: HT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Vĩnh Long quy hoạch gắn liền với tăng trưởng xanh. Ảnh: HT.

Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các công trình thủy lợi, cống ngăn mặn, kè chống sạt lở. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời phát huy nội lực khai thác tốt hơn nữa tiềm năng để độ phá, vươn lên thành tỉnh khá, tỉnh thuộc nhóm phát triển của vùng ĐBSCL.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, bộ, ngành đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện. Luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, bằng năng lực kinh nghiệm, tri thức, chuyển hóa lợi thế, tiềm năng của Vĩnh Long thành sản phẩm, công trình, dịch vụ cụ thể, đóng góp vào sự phát triển chung trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với tiềm năng, lợi thế của mình, Vĩnh Long sẽ ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, lựa chọn và quyết định đầu tư tại tỉnh, các dự án vừa góp phần vào phát triển kinh tế chung của tỉnh, tạo việc làm cho người lao động đảm bảo an sinh xã hội, góp phần để người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm