| Hotline: 0983.970.780

VIPA tiếp tục ủng hộ quận Bình Tân 400 triệu đồng chống dịch Covid-19

Thứ Tư 07/07/2021 , 17:01 (GMT+7)

Ngày 7/7, Hội doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam (VIPA) đã trao 400 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Bình Tân.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và số ca mắc vẫn tăng khiến công tác phòng chống dịch bệnh tại TP.HCM nói chung và quận Bình Tân nói riêng gặp nhiều khó khăn,VIPA đã tiếp tục vận động hội viên ủng hộ quận Bình Tân số tiền 400 triệu đồng. 

Ông Hoàng Hải, Phó Chủ tịch VIPA phụ trách phía Nam (thứ 2 từ phải qua) đại diện trao tặng 400 triệu đồng ủng hộ quận Bình Tân phòng chống Covid-19. Ảnh: Đỗ Hưng.  

Ông Hoàng Hải, Phó Chủ tịch VIPA phụ trách phía Nam (thứ 2 từ phải qua) đại diện trao tặng 400 triệu đồng ủng hộ quận Bình Tân phòng chống Covid-19. Ảnh: Đỗ Hưng.  

Được biết, số tiền lần này VIPA ủng hộ cho quận Bình Tân sẽ góp phần hỗ trợ cho các cán bộ đang ngày đêm làm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Ông Lê Văn Thinh, Bí thư quận Bình Tân (bìa trái) và bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân trao giấy khen cho VIPA vì những đóng góp cho công tác phòng chống dịch. Ảnh: Đỗ Hưng.

Ông Lê Văn Thinh, Bí thư quận Bình Tân (bìa trái) và bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân trao giấy khen cho VIPA vì những đóng góp cho công tác phòng chống dịch. Ảnh: Đỗ Hưng.

Được biết, trước đó khi dịch bệnh covid-19 hoành hành tại Bắc Giang, Bắc Ninh VIPA đã vận động các doanh nghiệp hội viên đóng góp tiền, hiện vật giúp đỡ và đóng góp vào quỹ vắc xin phòng chống Covid-19.

Cụ thể, ngày 22/6, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, VIPA ủng hộ nhân dân tỉnh Bắc Giang 250 triệu đồng tiền mặt, 5 tấn gạo (trị giá 70 triệu đồng) và 3 tấn phân bón calcium (trị giá 60 triệu đồng).

VIPA tại buổi ủng hộ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Hải.

VIPA tại buổi ủng hộ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Hải.

Cũng trong ngày 22/6, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, VIPA ủng hộ nhân dân tỉnh Bắc Ninh 150 triệu đồng. Ngoài ra, VIPA cũng đã đóng góp cho quỹ vắc xin của Chính phủ trên 163 triệu đồng.

VIPA tại buổi ủng hộ tỉnh Bắc Ninh chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Hải.

VIPA tại buổi ủng hộ tỉnh Bắc Ninh chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Hải.

Ông Hoàng Hải, Phó Chủ tịch VIPA cho biết thêm: Dù trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và giá nhiều loại nông sản giảm, nhưng các doanh nghiệp thành viên của VIPA vẫn đồng lòng tham gia đóng góp để hỗ trợ các địa phương bị dịch Covid-19 cũng như đồng hành cùng Chính phủ khống chế và đẩy lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt.

Hiện các hội viên của VIPA vẫn đang đóng góp để tiếp tục tổ chức các đợt hỗ trợ các địa phương và cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Xem thêm
Ngành tôm toàn cầu sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2024

Các thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có sự cải thiện nhẹ về nhu cầu tiêu thụ tôm, nhưng khó khăn vẫn còn nhiều.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm