Vỡ 150m đê bao, người dân ngâm mình dưới nước cứu hơn 1.000ha lúa
Chủ Nhật 30/07/2023 , 17:00 (GMT+7)Đoạn đê dài hơn 150m trên sông Krông Na bị vỡ, nước tràn vào cánh đồng. Để cứu ruộng lúa, người dân dầm mưa nguyên ngày khắc phục những nơi vỡ đê.
Những ngày qua trên địa bàn huyện Lắk (Đắk Lắk) có mưa lớn và nước từ sông Krông Ana dâng cao đột ngột khiến hơn 150 m đê bao qua xã Buôn Triết bị vỡ. Đê bao bị vỡ đe dọa hơn 1.000ha lúa của người dân bên trong.
Để cứu cánh đồng lúa, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, máy móc phối hợp với người dân tiến hành gia cố đoạn đê vỡ.
Anh Trần Đăng Linh (ngụ xã Buôn Triết) ngâm mình dưới nước hỗ trợ việc khắc phục đoạn đê bị vỡ. "Gia đình có hơn 1,6ha ruộng sát bờ đê. Nếu đê bị vỡ gia đình sẽ chịu thiệt đầu tiên nên tự nguyện hiến một phần đất ruộng để gia cố đoạn đê", anh Linh nói.
Đoạn đê bị vỡ dài hơn 150 m được chính quyền và người dân gia cố tạm.
Do chỉ có một máy múc nên người dân phải dùng tay lấy bùn hỗ trợ việc khắc phục sự cố.
Theo người dân địa phương, đoạn đê qua dọc sông Krông Na cứ đến mùa mưa là xảy ra vỡ. Năm 2022, vỡ đê khiến hơn 1.000ha lúa của người dân chuẩn bị thu hoạch hư hỏng hoàn toàn.
Để tránh việc nước dâng cao, gây vỡ đê vào mùa mưa người dân đã tự giác gia cố. Tuy nhiên đối với những khu vực có diện tích vỡ lớn người dân phải báo chính quyền địa phương hỗ trợ. Họ cũng sẵn sàng hiến một phần ruộng lúa đang phân hóa đòng, trỗ bông để lấy đất đắp đê.
Đoạn đê được gia cố tạm bợ có thể vỡ bất cứ lúc nào khi mực nước tại sông Krông Na liên tục dâng cao. Nếu đê bị vỡ thì hơn 1.000ha lúa bên trong của người dân sẽ thiệt hại nặng.
Theo báo cáo của Phòng NN-PTNT huyện Lắk, mưa lớn liên tục khiến cho hơn 800ha lúa của người dân chìm trong nước. Những địa phương có diện tích lúa bị ngập nhiều nhất là xã Buôn Triết, Buông Tría và Đắk Liêng.
Lúa trên các cánh đồng tại huyện Lắk đang thời kỳ phân hóa đòng và trỗ bông nên nước ngập sẽ gây thiệt hại rất lớn. Nhiều cánh đồng tại huyện Lắk nước ngập trắng xóa.
Chính quyền huyện Lắk đã yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra những vị trí xung yếu đê bao (đê do dân tự đắp) để chủ động phương án khắc phục nếu xảy ra sự cố nứt, vỡ đê, sạt lở đất với phương châm “4 tại chỗ”. Hiện các ngành cũng đang thống kê các diện tích bị thiệt hại nhằm có phương án hỗ trợ cho người dân.
tin liên quan
13 trường quân đội thuộc Bộ Quốc phòng tuyển sinh hệ dân sự năm 2025
13/15 trường quân đội tuyển sinh hệ dân sự với chỉ tiêu dự kiến là 3.200 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của các trường được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Vì sao chưa thể đổi trực tuyến giấy phép lái xe B1, B2 sang C1?
Liên quan đến việc khi làm thủ tục cấp đổi trực tuyến chỉ có thể đổi sang bằng B, phía Cục Đường bộ Việt Nam đã có lý giải về vấn đề này.
Sau vụ đình công tại Công ty Gia Định, phát hiện nhiều sai phạm
Trà Vinh Qua kiểm tra, Sở LĐ - TB&XH phát hiện Công ty có nhiều sai phạm Luật Lao động, buộc phải nộp phạt hơn 20 triệu đồng và đóng công đoàn phí trên 35 triệu đồng.
Ông Dương Tất Thắng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
Với 100% phiếu tán thành, ông Dương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021- 2026.
Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp bất thường bắt đúng mạch, khắc phục những điểm nghẽn
Chủ tịch Quốc hội cho rằng nội dung của kỳ họp bất thường vừa qua đã bắt được đúng mạch để khẩn trương khắc phục những điểm nghẽn làm chậm sự phát triển.
Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025
Sáng 19/2, Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên với 463/464 ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,78% (bằng 96,86% tổng số ĐBQH).