| Hotline: 0983.970.780

Vụ bánh mì không phải thiết yếu: Yêu cầu xử lý cán bộ sai phạm

Thứ Ba 20/07/2021 , 10:28 (GMT+7)

Liên quan vụ clip ra đường mua bánh mì không phải thiết yếu, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu làm rõ, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ.

Sáng 20/7, tại cuộc họp giao ban với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hoà và TP Nha Trang về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã nghe báo cáo xác minh bước đầu của UBND TP Nha Trang về vụ việc của UBND phường Vĩnh Hòa kiểm tra, tạm giữ giấy tờ và phương tiện xe máy của công dân Trần Văn Em xảy ra ngày 18/7.

Clip nam thanh niên ra đường mua bánh mì và nước uống được cho rằng không thiết yếu gây xôn xao dư luận. Ảnh: Cắt từ clip.

Clip nam thanh niên ra đường mua bánh mì và nước uống được cho rằng không thiết yếu gây xôn xao dư luận. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có ý kiến cho rằng, ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa đã nhận thức không đầy đủ, dẫn tới xử lý cứng nhắc, không đúng tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ khi làm nhiệm vụ kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, ông Thọ có thái độ, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thực thi công vụ, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Thành uỷ, UBND TP Nha Trang tiếp tục chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ có liên quan theo đúng quy định và công khai thông tin để nhân dân biết, giám sát. Đồng thời, coi đây là bài học sâu sắc cần rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi công vụ nói chung cũng như trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Nha Trang nói riêng.

Thời điểm hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Nha Trang đang diễn biến rất phức tạp, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa còn yêu cầu Thành ủy, UBND TP Nha Trang tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng nhận thức đầy đủ, thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời biểu dương, động viên, chia sẻ những áp lực, vất vả của lực lượng tuyến đầu.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, đồng thuận, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, góp phần từng bước kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, sớm đưa TP. Nha Trang trở lại trạng thái bình thường mới.

Trước đó như Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, sáng 19/7, một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội quay lại hình ảnh tổ công tác kiểm tra liên ngành tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) xử phạt một thanh niên ra đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Đoạn clip trên cho thấy nam thanh niên có xuất trình giấy xác nhận “đi lại do yêu cầu công việc” do công ty ký. Tuy nhiên tổ công tác kiểm tra liên ngành cho rằng, nam thanh niên đi ra đường mua bánh mì và nước uống không phải là mặt hàng thiết yếu.

Do đó, tổ kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ giấy tờ và yêu cầu nam thanh niên sau giãn cách xã hội lên phương để giải quyết.

Sau đó, tổ công tác kiểm tra liên ngành mời nam thanh niên đi về, nếu còn đứng đó sẽ bị tạm giữ xe. Tuy nhiên, nam thanh niên và tổ liên ngành vẫn đôi co qua lại và cuối cùng xe của nam thanh niên đã bị đưa lên xe chuyên dụng chở về phường.

Ngay khi đoạn clip trên được chia sẻ, nhiều ý kiến tranh luận xôn xao về việc xử lý đối với những người ra đường không phải để mua đồ thiết yếu. Và, họ không hiểu đồ dùng thiết yếu là gì, bánh mì và nước có phải đồ dùng thiết yếu hay không?

Bên cạnh đó, điều đáng nói những lời lẽ của một cán bộ trong clip rất khó nghe xưng “mày”, rồi thằng này ở trên núi xuống…Chưa dừng lại, vị cán bộ này còn dọa sẽ gửi clip hình ảnh này đến công ty nam thanh niên này đang làm và nói ngày mai sẽ cho nghỉ luôn...

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm