| Hotline: 0983.970.780

Vụ bé gái bị bạo hành, công an bắt 2 người trong đường dây ma túy

Thứ Ba 23/05/2023 , 20:34 (GMT+7)

LÂM ĐỒNG Liên quan vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành, cơ quan công an vào cuộc điều tra và phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành, ngày 23/5, Công an TP Đà Lạt cho biết trong quá trình tạm giữ nghi can Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ Đà Lạt) để điều tra, cơ quan phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phan Quốc Dũng (35 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Trang (36 tuổi) bị cơ quan công an bắt giữ.

Phan Quốc Dũng (35 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Trang (36 tuổi) bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo đó, lực lượng công an đã tổ chức khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Quốc Dũng (35 tuổi) và Huỳnh Thị Thu Trang (36 tuổi) cùng ngụ phường 4, TP Đà Lạt về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 20/5, bé gái N.N.T.C (2 tháng 20 ngày tuổi) được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu. Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định bé gái bị chấn thương sọ não, gãy xương cẳng tay trái và cẳng tay phải, gãy xương đùi, nguy kịch tính mạng.

Trần Hoài Thương tại cơ quan công an.

Trần Hoài Thương tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng sau đó vào cuộc điều tra và xác định bé C. là con gái ruột của chị Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) với chồng là anh N.Đ.T.N. (ngụ tại phường 7, TP Đà Lạt). Cuối tháng 2/2023, hai người ly thân và bé C. ở cùng mẹ tại phường 1. Đến tháng 3/2023, chị Ân có quan hệ tình cảm với Trần Hoài Thương và ở chung nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP Đà Lạt).

Lực lượng công an xác định Trần Hoài Thương là người trực tiếp bạo hành cháu bé. Bước đầu Thương khai nhận bé C. quấy khóc nên nhiều lần đánh đập. Cụ thể, người này nhiều lần dùng tay đánh vào người, tát vào mặt bé gái sau đó dùng núm vú giả đặt vào miệng rồi dán băng keo để bé không khóc. Đến 17h ngày 20/5, khi bé C. không chịu uống sữa, Thương đã tát vào đầu, mặt khiến bé bị nôn ói, khó thở, phải nhập viện cấp cứu.

Bé gái hơn 2 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê. 

Bé gái hơn 2 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê. 

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Phúc Hồng Ân không can ngăn Thương hành hạ bé C. và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Đối với Trần Hoài Thương, năm 2016, anh này bị Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc tuyên phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2018, Thương mãn hạn tù, về Đà Lạt sinh sống nhưng sau đó nghiện ma túy.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm