| Hotline: 0983.970.780

Vụ Chủ tịch xã đánh bạc giữa đại dịch: Triệu tập 7 đối tượng

Thứ Ba 21/04/2020 , 12:36 (GMT+7)

Ngoài Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) còn triệu tập 6 đối tượng khác cùng tham gia đánh bạc.

Sáng nay Công an huyện Hương Khê đã triệu tập ông Dũng (Áo xanh) lên làm việc. Ảnh: Người dân cung cấp.

Sáng nay Công an huyện Hương Khê đã triệu tập ông Dũng (Áo xanh) lên làm việc. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo thông tin từ Công an huyện Hương Khê, để xác minh, làm rõ hình ảnh người dân quay, chụp cảnh Chủ tịch UBND xã Hương Lâm Phạm Đại Dũng đang say sưa đánh bạc giữa đại dịch Covid-19 có hay không, ngay trong đêm 20/4, Công an huyện Hương Khê đã cử một tổ điều tra lên xã Hương Lâm để điều tra vụ việc.

Cơ quan Công an cũng triệu tập ông Dũng và 6 đối tượng khác cùng tham gia đánh bạc như thông tin, hình ảnh báo chí phản ánh.

“Đêm qua tổ điều tra đã triệu tập, lấy lời khai 3 đối tượng. Sáng nay tổ đang tiếp tục lấy lời khai các đối tượng còn lại, trong đó có ông Phạm Đại Dũng”, thượng tá Phạm Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê nói.

Cũng theo thượng tá Công, bước đầu ông Dũng thừa nhận hành vi đánh bạc của mình.

Do đây là vụ việc nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh, huyện và dư luận nên đơn vị không chỉ điều tra vụ việc này mà còn mở rộng điều tra làm rõ, không bỏ lọt bất kỳ đối tượng nào, xử lý một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với báo chí qua điện thoại, ông Phạm Đại Dũng cũng thừa nhận mình là người có mặt trong bức ảnh chụp đang đánh bạc cùng với một số đối tượng khác.

Về mốc thời gian và nơi tổ chức đánh bạc, vị Chủ tịch xã nói: “Tôi cũng chưa biết chụp hình đó tại nhà ai, nhưng là trong tháng này (tháng 4/2020). Tôi bị cài. Để tôi kiểm tra lại”.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đại Dũng. Ảnh: Thanh Nga.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đại Dũng. Ảnh: Thanh Nga.

Trước đó, báo NNVN đưa tin, người dân cung cấp hình ảnh ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm đang ngồi trên chiếu bạc giữa thời gian phòng chống dịch.

Hình ảnh cho thấy ông Phạm Đại Dũng đang tham gia đánh bài với gần chục đối tượng khác.

Ngay sau khi hình ảnh xới bạc bị phát tán, UBND huyện Hương Khê đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra; đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với ông Dũng để làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm