| Hotline: 0983.970.780

Vụ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thứ Sáu 07/08/2015 , 06:10 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Đồng Nai đã chuyển toàn bộ hồ sơ các đối tượng vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi sang cơ quan công an để điều tra truy xuất nguồn gốc./ Lại rộ chuyện chất cấm trong chăn nuôi

Ngày 6/8, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Nai cho biết, Sở đã chuyển toàn bộ hồ sơ các đối tượng vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi sang cơ quan công an để điều tra truy xuất nguồn gốc. Bên công an sẽ làm rõ câu hỏi chất cấm từ đâu ra, mua chỗ nào, ai bán để xử lý.

Ông Đạo cũng cho biết: “Dự kiến sắp tới còn 2 đợt kiểm tra nữa, nhưng tôi đã chỉ đạo tăng thêm số lượng để ngăn chặn hành vi này. Sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kinh doanh, buôn bán, tàng trữ, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm”.

Ông Đạo cũng thẳng thắn kể: “Tôi có người quen nuôi heo ở Trảng Bom nói rằng, nuôi heo mà không xài chất cấm thương lái đưa cho thì mỗi con heo sẽ mất cả triệu đồng. Vì thế, đối với thương lái chúng ta phải quản lý chặt. Sở NN-PTNT đang phối hợp với Sở Công thương nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh về cách thức quản lý thương lái như thế nào.

Chúng ta phải biết rõ các thương lái này là ai, ở đâu, hoạt động ở địa bàn nào? Ngoài giám sát, chúng ta phải tổ chức tập huấn để họ biết các quy định của pháp luật, cái gì được phép, cái gì cấm để làm cho đúng”.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là theo quy định pháp luật, việc xử lý các đối tượng vi phạm chỉ là xử phạt hành chính với khung cao nhất 15 triệu đồng nên chưa đủ sức răn đe. Vì thế, sắp tới Sở sẽ kiến nghị chuyển sang xử lý hình sự; đồng thời rút giấy phép (đối với trang trại lớn) hoặc đình chỉ chăn nuôi (đối với hộ gia đình) nếu phát hiện vi phạm.

Đặc biệt, theo ông Đạo, hiện nay có thông tư đưa những chất này vào danh mục chất cấm không được nhập khẩu, SXKD, sử dụng trong chăn nuôi. Nhưng đồng thời cũng lại có thông tư cho phép khi kiểm tra thì có dư lượng nhất định những chất này nằm trong sản phẩm. Vì thế, Sở sẽ có kiến nghị để soát xét lại theo hướng, đã cấm là cấm hẳn thì mới kiểm soát được.

“Sáng nay tôi cũng đã trao đổi trực tiếp với giám đốc Sở Y tế về việc một trong những chất cấm có trong danh mục hóa chất điều trị bệnh hen suyễn. Đối với ngành y tế thì cho lưu thông (theo toa của bác sĩ), vì thế ngành y tế cần có giải pháp tăng cường quản lý, không để lọt chất này ra ngoài để người dân mua bán sử dụng”.

Trước đó, Sở NN-PTNT tiến hành kiểm tra 84 mẫu ngẫu nhiên tại các đàn heo trong 2 đợt: Đợt 1 kiểm tra 40 mẫu thì phát hiện 3 mẫu dương tính (tỷ lệ 7,5%) và đợt 2 kiểm tra 44 mẫu thì phát hiện 14 mẫu dương tính với chất cấm (tỷ lệ 32%).

BÙI NGUYỄN

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm