| Hotline: 0983.970.780

Vụ truy sát cả nhà em trai: Cháu bé 1 tuổi đã tử vong tại bệnh viện

Chủ Nhật 01/09/2019 , 15:26 (GMT+7)

Do vết thương quá nặng, 1 trong 3 nạn nhân bị thương trong vụ án mạng xảy ra vào sáng 1/9 ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã tử vong.

Người dân theo dõi vụ việc.

Trước đó, danh tính 2 nạn nhân tử vong tại chỗ trong vụ việc được xác định là ông Nguyễn Văn H. (SN 1969, em ruột Đông), con gái ông H. là chị Nguyễn Thị B. (SN 1991). Riêng, bé Nguyễn Huyền M. (SN 2018, cháu ruột ông H., vừa tử vong tại viện).

Hai nạn nhân còn lại đang được chăm sóc tại bệnh viện là bà Doãn Thị V. (SN 1971, vợ ông H.) và chị Đỗ Thị Nh. (SN 1995, con dâu ông H.).

Như NNVN đã đưa tin, vào khoảng 7h15 sáng cùng ngày, tại cụm 2 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà) đã cầm dao truy sát cả nhà em trai ruột. Nguyên nhân xảy ra là do mâu thuẫn về đất đai.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.