| Hotline: 0983.970.780

Vui mùa cúc tết bội thu

Thứ Hai 20/01/2020 , 10:59 (GMT+7)

Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên hàng chục ngàn chậu cúc được trồng tại các nhà vườn ở Bình Định hầu hết đều ra hoa đúng dịp tết.

Công đoạn chăm sóc cuối cùng trước khi những chậu cúc được những thương lái chở đi bán.

Đã được mùa, cúc tết năm nay còn trúng giá nên niềm vui của người trồng cúc được nhân đôi.

Ghi nhận qua các vùng trồng cúc tết năm nay, chúng tôi nhận thấy hầu hết các chậu cúc đều phát triển xum xuê, lá kín chân, búp đóng đều, hứa hẹn những chậu cúc sẽ rực rỡ đến qua Giêng.

Đến 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, các nhà vườn trồng hoa cúc ở TX An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Tây Sơn đều đã bán hết hoa cho các thương lái.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Bình Định (TX An Nhơn), cho biết: “Vụ hoa tết năm nay, 75 hộ nông dân ở các khu vực Vĩnh Liêm, Mai Xuân Thưởng, Kim Châu, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Liêm Trực đã trồng 21.000 chậu hoa cúc pha lê và đại đóa, tăng 3.000 chậu so với năm ngoái. Nhờ thời tiết thuận lợi nên hoa nở đúng dịp tết, bán được giá cao”.

Anh Nam bên chậu cúc có đường kính 70cm bán được 1,5 triệu đồng/chậu

Anh Nam, 1 người trồng hoa cúc ở khu vực Mai Xuân Thưởng, phường Bình Định (TX An Nhơn), cho biết: “Năm nay tôi trồng được 300 chậu cúc đủ các kích cỡ chậu. Cúc trồng trong chậu có đường kính 80cm tôi bán được 1,5 triệu/chậu, chậu 60cm có giá 800.000đ/chậu, chậu 50cm có giá 350.000đ/chậu và chậu có đường kính 40cm bán được hơn 200.000đ/chậu. Đó là giá bán sỉ, cúc bán lẻ đến tay người tiêu dùng còn có giá cao hơn”.

Theo ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước), năm nay nhiều hộ trồng cúc tết trong xã thắng lớn nhờ vừa được mùa vừa được giá. Hiện ở xã Phươc Hưng có hơn 200 hộ ở các thôn Quảng Nghiệp, An Cửu, Biểu Chánh trồng 40.000 chậu hoa cúc, tất cả đều đã bán sỉ cho thương lái cách đây nửa tháng, với giá bình quân 220 nghìn đồng/chậu, tăng 10% so với năm ngoái, thu về tổng cộng gần 9 tỷ đồng.

Thương lái thu mua cúc chở đi bán

Còn ở làng hoa Bình Lâm, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước), có 300 hộ chuyên trồng hoa cúc bán tết, đến 24 tháng Chạp đã tiêu thụ phần lớn, thu về trên 8 tỷ đồng. Ở xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước), có 29 hộ ở thôn Tú Thủy trồng 3.000 chậu hoa cúc đại đóa, loại trồng trong chậu có đường kính 1,1m bán với giá 1,7 triệu đồng/chậu, loại chậu có đường kính 70cm bán 750.000đ/chậu và chậu  loại nhỏ có đường kính chậu 50cm) bán 220 nghìn đồng/chậu.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm