| Hotline: 0983.970.780

Vườn Quốc gia Tam Đảo tái thả nhiều cá thể chim nguy cấp, quý hiếm

Thứ Sáu 15/11/2024 , 17:01 (GMT+7)

Vườn Quốc gia Tam Đảo tái thả nhiều cá thể chim, trong đó có 7 loài thuộc Nhóm IIB theo danh mục thực vật và động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Chính phủ.

Hoạt động tái thả động vật hoang dã là một phần của các quy định pháp luật về Lâm nghiệp và Đa dạng sinh học, thể hiện nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Vườn Quốc gia Tam Đảo.

Hoạt động tái thả động vật hoang dã là một phần của các quy định pháp luật về Lâm nghiệp và Đa dạng sinh học, thể hiện nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Vườn Quốc gia Tam Đảo.

Ngày 7/11 vừa qua, Vườn Quốc gia Tam Đảo đã phối hợp với Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội tổ chức tái thả một số loài chim hoang dã tại địa phận vườn quốc gia. Các loài chim này được các tổ chức, cá nhân bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật Hoang dã Hà Nội chăm sóc và nay được thả lại tự nhiên theo quy định của pháp luật.

Đợt tái thả lần này bao gồm 74 cá thể chim thuộc 12 loài phân bố tự nhiên trong khu vực, trong đó có 7 loài thuộc Nhóm IIB theo danh mục thực vật và động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Chính phủ. Các loài này gồm Khướu bạc má (Pterorhinus chinensis), Kim oanh tai bạc (Leiothrix argentauris), Khướu đuôi đỏ (Trochalopteron milnei), Khướu mặt đỏ (Liocichla ripponi), Khướu tai bạc (Trochalopteron melanostigma) và Diều hâu (Milvus migrans).

Hoạt động tái thả động vật hoang dã này là một phần của các quy định pháp luật về Lâm nghiệp và Đa dạng sinh học, thể hiện nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Đây cũng là cơ hội để Vườn Quốc gia Tam Đảo giám sát đa dạng sinh học và lồng ghép hoạt động giáo dục môi trường, đặc biệt cho học sinh tiểu học.

Vườn Quốc gia Tam Đảo sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã trong sinh cảnh tự nhiên, nhằm gìn giữ nguồn tài nguyên rừng quý báu cho các thế hệ tương lai của Việt Nam.

Vườn Quốc gia Tam Đảo có diện tích gần 33.000 ha, nằm trên địa phận ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Khu vực này có khoảng hơn 26.000 ha rừng tự nhiên mưa ẩm thường xanh, chiếm 70% tổng diện tích của vườn. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều kiểu rừng khác như rừng kín thường xanh á nhiệt đới, rừng lùn trên đỉnh núi, rừng hỗn giao, rừng phục hồi, rừng trồng, trảng cây bụi và trảng cỏ.

Vườn quốc gia này là nơi sinh sống của gần 1.300 loài thực vật thuộc 660 chi và 169 họ thực vật bậc cao có mạch, cùng với gần 1.300 loài động vật, bao gồm 93 loài thú, 332 loài chim, 136 loài bò sát, 62 loài ếch nhái, 651 loài côn trùng và 25 loài cá.

Xem thêm
'Độ' bò vàng Việt Nam thành 'bò lực sĩ'

Tôi mê mải ngắm 6 con bê vàng với những múi cơ nổi rõ ở vùng mông, đùi đang ăn cám mà mơ về một ngày đàn bò vàng Việt sẽ thành 'bò lực sĩ'.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Khởi sắc mía đường: [Bài cuối] Để nông dân yên tâm trồng mía

PHÚ YÊN Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên sẽ triển khai hàng loạt giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng cây mía, giúp nông dân yên tâm trồng mía.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị chức năng cần giám sát chặt chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch, đề phòng tình trạng xả trộm nước thải từ các nhà máy, khu công nghiệp.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.