| Hotline: 0983.970.780

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì virus Corona

Thứ Sáu 31/01/2020 , 07:33 (GMT+7)

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về sự nguy hiểm của virus Corona.

Tuyên bố của người đứng đầu WHO được đưa ra sau khi virus Corona đã khiến 213 người tử vong và số ca nhiễm bệnh là 9.480.

Tổng giám đốc WHO đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu

Trong đó, ngày 30/1 được coi là ngày “chết chóc” tại tâm dịch Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc khi có 42 ca tử vong.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO cho rằng, mối quan tâm lớn nhất của cơ quan này là nguy cơ virus lây lan sang các nước có hệ thống y tế kém phát triển.

Nhà lãnh đạo WHO đồng thời nhấn mạnh rằng, tuyên bố không thể hiện sự “không tin tưởng” vào Trung Quốc mà ngược lại WHO tin tưởng vào năng lực của Trung Quốc trong việc kiểm soát ổ dịch.

Người dân tại nhiều quốc gia xếp hàng mua khảu trang phòng bệnh

Tuyên bố về tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu nhằm khuyến cáo cho tất cả các quốc gia có các biện pháp ngăn ngừa hoặc giảm lây lan dịch bệnh xuyên biên giới, đồng thời tránh sự can thiệp không cần thiết đến thương mại và du lịch.

(AFP, CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất