
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.
Mục đích của điều này là để tổ chức bầu cử ở Ukraine do nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chính thức kết thúc từ tháng 5/2024. Moscow cảm thấy không thể ký bất kỳ thỏa thuận nào với Kiev vì "các nhà lãnh đạo mới có thể thay đổi vào ngày hôm sau", ông Putin giải thích vào tối 27/3 khi phát biểu trước các thủy thủ của tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk.
"Trong những trường hợp như vậy, thông lệ quốc tế thường đi theo con đường đã được Liên hợp quốc áp dụng trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Trên thực tế, đã có nhiều tiền lệ về việc thiết lập chính quyền tạm thời hoặc quản lý từ bên ngoài", ông Putin đề xuất.
Các cường quốc nước ngoài nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức bầu cử ở Ukraine để "thiết lập một chính phủ có năng lực, có sự tin tưởng của người dân", ông Putin nhấn mạnh. Sau đó, chính phủ mới của Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Moscow và ký một thỏa thuận hòa bình "sẽ được công nhận trên toàn thế giới và sẽ đáng tin cậy và ổn định".
Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh rằng việc thành lập chính quyền tạm thời cũng chỉ là một phương án. "Về nguyên tắc, chúng tôi luôn ủng hộ việc giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, kể cả trong trường hợp này. Tuy nhiên, hòa bình không thể đạt được bằng cách buộc chúng tôi phải chịu thiệt", ông kết luận.
Mỹ gần đây đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn sơ bộ giữa Ukraine và Nga, đặt lệnh cấm các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Tổng thống Ukraine Zelensky đã công khai ủng hộ lệnh ngừng bắn trong 30 ngày.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo nhiều trường hợp Ukraine vi phạm thỏa thuận, mà họ mô tả là nhằm làm suy yếu các nỗ lực hòa giải giữa Moscow và Kiev của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 26/3 cho biết, Moscow sẽ tuân thủ thỏa thuận bất kể Ukraine có hành động khiêu khích thế nào, vì thỏa thuận này thể hiện thiện chí tích cực với chính quyền ông Trump.
Đầu tuần này, các quan chức Mỹ đã gặp riêng các phái đoàn Nga và Ukraine tại Ả Rập Xê Út. Sau các cuộc đàm phán, Moscow cho biết họ sẵn sàng khôi phục Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, một thỏa thuận ban đầu do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian và đã hết hạn vào năm 2023.