| Hotline: 0983.970.780

Xã đầu tiên của Đắk Lắk đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thứ Tư 15/06/2022 , 15:25 (GMT+7)

Xã Hoà Thuận khi về đích nông thôn mới nâng cao có những khởi sắc vượt bậc, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, mức sống người dân được cải thiện.

UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định xã Hoà Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là xã đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk đạt kết quả này.

Khi về đích nông thôn mới vào năm 2014, xã Hòa Thuận tiếp tục đề ra mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.

Sau gần 7 năm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, diện mạo của xã Hoà Thuận tiếp tục có những khởi sắc vượt bậc, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp đồng bộ, mức sống người dân được cải thiện.

Đến nay, 100% đường trục thôn, làng và đường ngõ xóm trên địa bàn được cứng hóa, trong đó có gần 82% đường thôn, xóm đã được bê tông hóa thuận tiện cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 48 triệu đồng. Tỉ lệ hộ nghèo dưới 1%. Công tác an ninh trật tự được chính quyền quan tâm chỉ đạo ngành chức năng duy trì, đảm bảo ổn định.

Đại diện chính quyền xã Hòa Thuận nhận quyết định công nhận nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Quang Yên.

Đại diện chính quyền xã Hòa Thuận nhận quyết định công nhận nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Quang Yên.

Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt được sự hài lòng của hầu hết người dân địa phương. Cụ thể, có đến hơn 98% người dân trên địa bàn xã Hòa Thuận hài lòng về chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đạt được và hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể.

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, xã Hòa Thuận là xã thuộc thành phố đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh. TP Buôn Ma Thuột cũng là đơn vị cấp huyện đầu tiên được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại Đắk Lắk.

Do đó, việc xã Hoà Thuận là đơn vị đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao không chỉ là niềm vinh dự lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục đưa các xã còn lại đạt mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao những năm tiếp theo.

Các cán bộ có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Quang Yên.

Các cán bộ có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Quang Yên.

Phát biểu tại lễ, ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Đắk Lắk, Ủy viên thường trực BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh yêu cầu chính quyền và nhân dân xã Hòa Thuận cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Địa phương cần tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Xã cũng tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn, theo hướng đảm bảo chất lượng thiết thực, hiệu quả đồng bộ và gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; tập trung chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất và quản trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa lớn đối với các nhóm sản phẩm chủ lực; tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành và giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm