| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, đưa sầu riêng Chư Păh vươn xa

Thứ Tư 27/12/2023 , 16:38 (GMT+7)

Huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang triển khai hiệu quả các chuỗi liên kết sản xuất sầu riêng bền vững, xây dựng mã số vùng trồng hướng tới xuất khẩu, nâng cao giá trị.

Sầu riêng là cây trồng chủ lực của huyện Chư Păh. Ảnh: Tuấn Anh.

Sầu riêng là cây trồng chủ lực của huyện Chư Păh. Ảnh: Tuấn Anh.

Những năm gần đây, sầu riêng đã trở thành loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân của huyện Chư Păh. Đến nay, huyện Chư Păh đã có trên 500ha trồng sầhu riêng.

Để phát triển sầu riêng bền vững, huyện Chư Păh đã đẩy mạnh hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác liên kết sản xuất trồng sầu riêng theo hướng bền vững. Đến nay, rất nhiều chuỗi liên kết sản xuất sầu riêng đã được thành lập như: Hội Sầu riêng huyện Chư Păh, Tổ hợp tác sầu riêng xã Nghĩa Hưng, HTX Dịch vụ nông nghiệp sầu riêng Hòa Phú (xã Hòa Phú), HTX Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Ia Mơ Nông (xã Ia Mơ Nông)… Việc liên kết sản xuất sầu riêng đã góp phần cho ra sản phẩm đồng đều, đảm bảo chất lượng để hướng đến xuất khẩu.

Đang chăm sóc vườn sầu riêng hơn 1ha của gia đình, ông Phạm Hữu Quý (thôn 4, xã Hòa Phú) vui mừng cho biết, năm nay sầu riêng được mùa, được giá giúp cho gia đình thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

“Gia đình có khoảng 200 cây sầu riêng, mùa vụ vừa qua 60 cây cho thu hoạch. Khi thu hoạch, thương lái đến tận vườn thu, gia đình tôi  bán được hơn 400 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí đầu tư, 60 cây sầu riêng cũng đem lợi nhuận về cho gia đình khoảng hơn 300 triệu đồng”, ông Quý chia sẻ.

Ông Quý là thành viên của HTX Dịch vụ nông nghiệp sầu riêng Hòa Phú, nơi người dân liên kết lại với nhau trao đổi kinh nghiệp trồng, chăm sóc và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

“Các thành việc trong HTX luôn hỗ trợ lẫn nhau về quy trình chăm sóc sầu riêng đạt hiệu quả nhất. Khi đến thời điểm thu hoạch, HTX cũng hỗ trợ tìm thị trường đầu ra với giá tốt nhất”, ông Quý chia sẻ.

Chính bởi tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất sầu riêng bền vững, gia đình ông Quý còn được nhà nước hỗ trợ đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, qua đó giúp tiết giảm tối đa chi phí đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm.

Thu hoạch sầu riêng của các thành viên HTX Hòa Phú. Ảnh: Tuấn Anh.

Thu hoạch sầu riêng của các thành viên HTX Hòa Phú. Ảnh: Tuấn Anh.

Tương tự, ông Nguyễn Hữu Hùng (thôn 2, xã Ia Ka) trồng xen hơn 100 cây sầu riêng trong vườn cà phê. Sau đó, thấy cây sầu riêng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nên ông tiếp tục xen canh thêm 200 cây. Đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Hùng có hơn 900 cây sầu riêng trồng thuần trên diện tích 5ha. Trong đó, 250 cây đã cho thu hoạch với năng suất hơn 25 tấn quả, gia đình ông Hùng thu về hơn 2 tỷ đồng.

“Để cây sầu riêng phát triển bền vững, gia đình tôi đã tham gia vào Hội Sầu riêng huyện Chư Păh. Tại đây, gia đình được chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc và liên kết tìm đầu ra ổn định cho sầu riêng”.

Năm 2019, HTX Dịch vụ nông nghiệp sầu riêng Hòa Phú được thành lập với mục đích liên kết sản xuất, tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn. Đến nay HTX đã xây dựng được chuối liên kết sản xuất sầu riêng với 10 thành viên tham gia trên diện tích hơn 10ha.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp sầu riêng Hòa Phú cho biết, sau khi HTX thực hiện mô hình liên kết sản xuất sầu riêng, nhà nước đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm cho các thành viên để từng bước hướng đến phát triển bền vững ngành hàng này.

“HTX đã tuyên truyền cho các thành viên được nhà nước hỗ trợ phải sử dụng đúng mục đích để mang lại hiệu qua trong quá trình sản xuất. Đồng thời, HTX cũng phối hợp với đơn vị liên quan mở các lớp đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc sầu riêng cho các thành viên. Bên cạnh đó, HTX cũng tổ chức các chuyến tham quan các mô hình sầu riêng đạt chất lượng, để từ đó học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau”, bà Hồng nói và cho biết, với cách làm này, nhiều thành viên đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích trồng sầu riêng.

Bà Hồng cho biết thêm, năm nay sầu riêng được giá, năng suất cao nên các thành viên tham gia rất phấn khởi khi lợi nhuận thu về vượt xa so với mong đợi. Quan trọng hơn, các thành viên ngày càng tin tưởng khi tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất sầu riêng bền vững.

Người dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất sầu riêng đã từng bước mang lại hiệu quả. Ảnh: Tuấn Anh.

Người dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất sầu riêng đã từng bước mang lại hiệu quả. Ảnh: Tuấn Anh.

Là một trong những chuỗi liên kết sản xuất sầu riêng quy mô lớn trên địa bàn huyện Chư Păh, HTX Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Ia Mơ Nông đã tập hợp được hàng trăm thành viên tham gia. Hiện tại, HTX cũng đã xây dựng được 3 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích hơn 120ha, số lượng ước tính khoảng hơn 3.700 tấn.

Ông Lê Văn Thanh, Giám đốc HTX Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Ia Mơ Nông cho biết, việc các thành viên tham gia chuỗi liên kết sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng sẽ dễ dàng đưa sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm. “Trong thời gian tới, HTX tiếp tục xây dựng thêm 2 mã số vùng trồng với tổng diện tích khoảng 200ha. Đồng thời, xây dựng cơ sở đóng gói để sầu riêng của các thành viên trực tiếp xuất khẩu sang Trung Quốc”, ông Thanh chia sẻ.

Phát triển sầu riêng bền vững là mục tiêu huyện Chư Păh hướng tới. Ảnh: Tuấn Anh.

Phát triển sầu riêng bền vững là mục tiêu huyện Chư Păh hướng tới. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Chư Păh cho biết, thời gian qua, diện tích sầu riêng trên địa bàn huyện phát triển nhanh, được trồng chủ yếu tại các xã: Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, Ia Mơ Nông, Ia Ka, Ia Nhin, Ia Khươl, Hòa Phú. Đến nay, nhiều diện tích đã cho thu hoạch và được khách hàng đánh giá chất lượng tốt. Trên địa bàn cũng đã hình thành các chuỗi liên kết do các doanh nghiệp, HTX và người dân chung tay xây dựng. Phía nhà nước cũng đã có những hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân tham gia chuỗi liên kết sầu riêng.

“Để ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững, trong thời gian tới huyện sẽ đẩy mạnh hỗ trợ thành lập các chuỗi liên kết sản xuất sầu riêng. Theo đó, huyện sẽ hỗ trợ các trang thiết bị, vật tư nông nghiệp để người dân ổn định sản xuất. Từ đó, tạo sân chơi tốt nhất cho các hộ dân và HTX trong việc trồng và chăm sóc sầu riêng, xây dựng mã số vùng trồng, hướng đến phát triển bền vững”, ông Sơn chia sẻ.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Agribank  trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn

50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được nhận quà từ Agribank.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.