| Hotline: 0983.970.780

Xe chở Phó chủ tịch quận Thanh Xuân đi ăn trưa đỗ sai quy định

Thứ Hai 17/07/2017 , 20:10 (GMT+7)

Ông Vũ Cao Minh (Bí thư quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, lái xe chở Phó chủ tịch quận sẽ phải nộp phạt vì đỗ sai quy định.

Trao đổi với VnExpress chiều 17/7, Bí thư quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh cho hay, quận đã báo cáo Thành ủy Hà Nội về thông tin "Phó chủ tịch quận điều Chủ tịch UBND và Trưởng công an phường ra trông xe để đi ăn trưa", bị người dân quay video đưa lên mạng.

“Có 2 thông tin chính trong báo cáo, thứ nhất, quận xác định việc dừng đỗ xe là sai quy định. Thứ hai, thông tin Trưởng công an phường và Chủ tịch UBND phường ra trông xe cho Phó chủ tịch quận ăn trưa là không đúng”, ông Minh nói.

Theo ông Minh, quận đã yêu cầu các cán bộ liên quan giải trình, “lỗi đến đâu nhận đến đó”; đồng thời chỉ đạo các biện pháp xử lý, như đỗ xe sai quy định thì tự phải nộp phạt, khắc phục cái sai.

Hai cán bộ UBND quận Thanh Xuân trong video đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi hình ảnh hai phụ nữ đỗ xe dưới lòng đường phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) vào trưa 7/7. Khi chủ quán cà phê gần đó yêu cầu hai người phụ nữ không được đỗ xe, hai bên đã lời qua tiếng lại.

Một trong hai người phụ nữ rút điện thoại thực hiện cuộc gọi. Sau đó, hình ảnh ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc và một cán bộ Công an phường Thanh Xuân Bắc cũng xuất hiện trong video.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người phụ nữ đã "điều" Chủ tịch UBND phường, Công an phường Thanh Xuân Bắc "ra trông xe cho bà này ăn trưa".

Trao đổi với báo chí, bà Lê Mai Trang (Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân) xác nhận xuất hiện trong video, nhưng phủ nhận việc gọi cán bộ phường ra trông xe.

Bà trần tình trưa 7/7 bà cùng một nữ cán bộ khác của quận đi ăn trưa trên phố Nguyễn Quý Đức. Xe vừa đỗ ở ngã ba “đoạn không có biển cấm dừng đỗ” thì một người phụ nữ ra yêu cầu không được để xe.

“Khi sự việc trở nên căng thẳng tôi có gọi điện cho bà Đỗ Mỹ Linh, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc. Một lúc sau thì ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường này xuất hiện vài phút rồi rời đi”, bà Trang nói và cho biết thêm sau này bà mới biết ông Lộ đi cùng một công an.

Lúc rời đi, bà phát hiện xe đã bị đổ đầy nước mắm. “Khi vào UBND phường phản ánh vụ việc, tôi có dặn không để lộ danh tính của tôi. Hơn nữa, trong suốt quá trình xảy ra sự việc ngoài phố, tôi không hề xưng danh là Phó chủ tịch quận”, bà Trang phân trần.

Theo bà Trang, hai ngày nay bà nhận được rất nhiều cuộc gọi lăng mạ, đe dọa. Các thông tin cá nhân, email công vụ, số điện thoại cũng bị tung lên mạng. Bà Trang đã có đơn gửi các cơ quan chức năng về vấn đề trên.

Là người đi cùng nữ Phó chủ tịch quận, bà Huỳnh Thị Dung, cán bộ UBND quận Thanh Xuân cho biết, chiếc ôtô trong đoạn video là của mình và chính bà cầm lái.

“Tôi thường xuyên qua lại tuyến phố đó, thấy mọi người vẫn đỗ xe và cũng không thấy biển cấm nên tôi nghĩ mình đỗ không sai”, bà Dung kể.

Ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc cho biết lý do ông xuất hiện ở phố Nguyễn Quý Đức trưa 7/7 là do nhận được điện thoại phản ánh của người dân. “Trước khi ra tôi có báo công an phường. Khi đồng chí công an có mặt thì tôi ra về vì thấy tình hình không phức tạp”, ông Lộ thuật lại.

Ông Lộ cũng phủ nhận việc bị “điều” ra trông xe cho Phó Chủ tịch quận ăn trưa.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm