| Hotline: 0983.970.780

Xe container đâm xe khách, 12 người bị thương

Chủ Nhật 18/11/2012 , 13:59 (GMT+7)

Khoảng 5g sáng 18-11, một xe container đã tông mạnh vào một xe khách ngay ngã ba quốc lộ 1A - đường số 14 (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) khiến 12 người bị thương.

Khoảng 5g sáng 18-11, một xe container đã tông mạnh vào một xe khách ngay ngã ba quốc lộ 1A - đường số 14 (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) khiến 12 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 12 người bị thương

Theo trung tá Phan Minh Phước - Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, chiếc xe khách loại 29 chỗ ngồi chở khách đi từ bến xe miền Đông hướng ra Suối Tiên. Khi đang dừng đèn đỏ tại ngã ba này thì bị xe container chạy cùng chiều đâm mạnh từ phía sau khiến chiếc xe khách lật nhào.

Ông Hồ Văn Trọng (45 tuổi) sống gần đó cho biết khi đang dọn hàng ra bán thì nghe tiếng động rất lớn. Nhìn ra thấy chiếc xe khách lật nhào, nhiều người trong xe kêu la thảm thiết. Người dân xung quanh đã đập cửa kính kéo các nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Đầu xe container bị hư hỏng biến dạng hoàn toàn

Đầu xe container bị biến dạng hoàn toàn

Các phương tiện bị ùn ứ trên quốc lộ 1A

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật ngang, móp méo, trong xe còn nhiều vết máu bê bết. Đầu xe container bị biến dạng hoàn toàn. Một biển báo giao thông bị tông gãy ngang, xung quanh còn rơi rớt nhiều thức ăn như bánh mì, chả lụa, dưa chuột... Các phương tiện lưu thông qua đây bị ùn ứ.

Tài xế xe container đã rời khỏi hiện trường. Ông Lý Ngọc Khắc (47 tuổi, quê Hậu Giang), tài xế chiếc xe khách, bị thương nhẹ.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, khoảng 5g10 cùng ngày, bệnh viện có tiếp nhận 12 trường hợp bị thương trong vụ tai nạn. Đa số nạn nhân bị chấn thương phần mềm, trong đó có hai trẻ em. Hai người bị thương nặng là chị Cao Thị Hương (28 tuổi, ngụ TP.HCM) và bà Lê Lan Chi (44 tuổi, quê Tiền Giang). Sau khi kiểm tra, chẩn đoán, các trường hợp bị thương nhẹ đã được bác sĩ cho về.

Đội điều tra tổng hợp và đội cảnh sát giao thông Công an quận Thủ Đức đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng lấy thông tin tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức

Đến 11g trưa cùng ngày, nạn nhân Cao Thị Hương đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật do chấn thương quá nặng, bà Lê Lan Chi đã ra viện. Riêng nạn nhân Nguyễn Thị Kim Anh vẫn được các bác sĩ giữ lại theo dõi tại khoa Chấn thương chỉnh hình -  bệnh viện đa khoa Thủ Đức với các triệu chứng tức ngực, khó thở, chấn thương nặng phần chân.

Ông Trương Văn Em (55 tuổi, chồng bà Anh), cho biết lúc sáng vợ đi sớm, ông tiếp tục ngủ ở nhà. Đến hơn 5g, thì nghe có một người gọi điện báo vợ bị tai nạn. Ông tức tốc từ huyện Hóc Môn chạy lên hiện trường rồi đến thẳng bệnh viện.

Bà Kim Anh trao đổi với PV Tuổi Trẻ, lúc bị xe container đâm mạnh. Hành khách trên xe bị dồn sang một bên. Bà bị nhiều người khác đè lên, một phụ nữ đâm sầm vào ngực bà khiến bà không thể thở nổi. Chị Cao Thị Hương là người nhà bà Anh. Lúc bị kẹt trong xe, chị Hương gào khóc, la lớn vì bị dồn vào góc trong cùng bên phải của chiếc xe khách (nơi chiếc xe container đâm trực diện vào). Mọi người nỗ lực kéo Hương ra nhưng không được "con bé bị kẹt lại, kính xe đâm vào vùng mặt", bà Anh vừa khóc vừa kể lại.

Được biết, bà  Anh chuẩn bị đồ đạc cùng chị Hương và cháu nội Trương Thị Thảo Nguyên trên đường đi thăm con thì gặp nạn.

 Danh sách các nạn nhân

1. Nguyễn Thị Kim Anh (52 tuổi, ngụ TP.HCM)

2. Cao Thị Hương (28 tuổi, TP.HCM)

3. Lê Lan Chi (44 tuổi, quê Tiền Giang)

4. Ngô Văn Đông  (32 tuổi, Thanh Hóa)

5. Bé Ngô Hoàng Dương - con anh Đông

6. Hoàng Thị Hà (32 tuổi, quê Thanh Hóa)

7. Lê Thị Thiêm (61 tuổi, quê Tiền Giang)

8. Huỳnh Văn Lam (62 tuổi, quê Tiền Giang)

9. Trần Thị Mỹ Lệ  (28 tuổi, quê Cà Mau)

10. Nguyễn Thị Khuê  (30 tuổi, TP.HCM)

11. Lưu Thị Quí  (27 tuổi, TP.HCM)

12. Bé Trương Thị Thảo Nguyên - cháu bà Kim Anh

Theo Tuổi trẻ

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thiên tai về, tài sản ra đi

Hà Giang Mới đầu mùa mưa, nhưng người dân ở vùng cao Hà Giang đã phải hứng chịu 2 đợt thiệt hại do thiên tai gây ra, đau lòng nhất là đã có người tử vong.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất