| Hotline: 0983.970.780

Xe máy không bật xi nhan có thể bị phạt đến 14 triệu đồng

Thứ Ba 07/01/2025 , 14:33 (GMT+7)

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định tăng mức phạt đối với xe máy không bật xi nhan.

Xe máy chuyển hướng không bật xi nhan có thể bị phạt đến 14 triệu đồng. Ảnh: Internet.

Xe máy chuyển hướng không bật xi nhan có thể bị phạt đến 14 triệu đồng. Ảnh: Internet.

Cụ thể, tại điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe máy

Chuyển hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức);

Khoản 10 điều luật này còn quy định phạt tiền 10-14 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi vào đường cao tốc, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông;…

Khoản 13 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định người điều khiển xe máy không xi nhan gây tai nạn giao thông sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Như vậy, lỗi không xi nhan từ ngày 1-1-2025 đối với xe máy sẽ bị:

- Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

- Nếu không xi nhan mà gây tai nạn giao thông thì phạt tiền 10 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Quy định trước ngày 1-1-2025, theo điểm c, khoản 3 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ. 

Điểm b khoản 7 Điều 6 Nghị định số 100 cũng quy định mức phạt nếu xe máy không xi nhan gây tai nạn là từ 4 đến 5 triệu đồng.

Xem thêm
Thủ tướng: Chính phủ rất chia sẻ với các doanh nghiệp trước khó khăn

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ rất chia sẻ với các doanh nghiệp trước các khó khăn.

Khi Supe Lâm Thao không chỉ bán sản phẩm mà còn gói kỹ thuật kèm theo

'Vào vườn thực nghiệm của Supe Lâm Thao check in đi' là câu nói của nhiều người rủ nhau dịp đầu xuân này, hướng tới Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất