| Hotline: 0983.970.780

Xét xử sơ thẩm 4 nhân viên Công ty địa ốc Alibaba

Thứ Tư 27/11/2019 , 19:29 (GMT+7)

HĐXX đã tuyên phạt 4 bị cáo là nhân viên Tập đoàn địa ốc Alibaba tổng cộng 159 tháng tù giam.  

Ngày 27/11, các bị cáo: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê TP.Đà Nẵng), Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi) và Phan Quỳnh Long (22 tuổi, cả 2 cùng quê Gia Lai) bị đưa ra xét xử về các tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 và điểm a, b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
 
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, người kích động các nhân viên Alibaba chống đối đoàn cưỡng chế.
 
Theo cáo trạng, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng tại dự án khu dân cư trái phép của Công ty Alibaba tại ấp 3, xã Tóc Tiên.
 
Thời điểm này, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh cầm đầu, tập hợp gần 100 nhân viên Công ty Alibaba đến khu đất la hét, cự cãi với đoàn cưỡng chế và chỉ đạo các nhân viên đập phá xe máy múc của đoàn cưỡng chế.
 
Hành vi của các nhân viên Công ty Alibaba gây hư hỏng chiếc xe cuốc của Đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên với giá trị thiệt hại 26,4 triệu đồng; gây ảnh hưởng rất xấu đến hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai và tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã Tóc Tiên.
 
Quá trình điều tra, ba đồng phạm thừa nhận hành vi. Riêng Trinh ban đầu khai làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, song sau đó thay đổi cho rằng hành động của bản thân và nhân viên Công ty Alibaba nhằm mục đích "bảo vệ tài sản của công dân nên thuộc tình thế cấp thiết".
 
Các bị cáo tại tòa.
 
Cuối tháng 9, Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, quê Gia Lai) cùng em trai Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi) bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thái Lực bị điều tra hành vi Rửa tiền.
 
Cơ quan điều tra xác định, Luyện chỉ đạo hai em trai lập hàng chục công ty thành viên, gom hơn 600 ha đất nông nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai rồi vẽ 40 dự án "ma" để huy động vốn đa cấp với hơn 6.700 người, thu 2.500 tỷ đồng.
 
Chiều cùng ngày, HĐXX đã tuyên án đối với 4 bị cáo là nhân viên Công ty Alibaba. Theo đó, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh bị tuyên phạt án 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Quốc Tĩnh 3 năm 9 tháng tù; bị cáo Huỳnh Ngọc Thiện và Phan Quỳnh Long cùng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù. Tất cả đều bị tuyên phạt về 2 tội “gây rối” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”.
 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm