| Hotline: 0983.970.780

Xử lý nhóm nam giới tổ chức uống rượu mừng hết 14 ngày cách ly

Thứ Hai 06/04/2020 , 16:14 (GMT+7)

Lãnh đạo huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, nhóm nam giới tổ chức uống rượu trong khi cách ly tập trung tại địa phương này sẽ bị xử lý nghiêm.

Nhóm thanh niên tổ chức uống bia, rượu trong khu cách ly tập trung sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Ảnh: TP.

Nhóm thanh niên tổ chức uống bia, rượu trong khu cách ly tập trung sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Ảnh: TP.

Ngày 6/4, ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, đang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm vụ tổ chức uống rượu, bia trong khu cách ly tập trung tại địa phương này.

Trước đó, ngày 5/4 tại điểm cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa (Quảng Bình), nhóm thanh niên khoảng 30 người quê huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) có hành vi tụ tập uống rượu, bia để “mừng” 14 ngày hết thời hạn thực hiện cách ly tập trung.

Nhóm thanh niên này là lao động phổ thông, làm ăn ở Lào, nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

Những người này đã góp tiền và đặt mua bia, ượu, đồ nhắm qua mạng xã hội và sau đó tổ chức ăn nhậu.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định có 4-5 người đứng ra tổ chức việc uống rượu chung cho cả nhóm.  

“Chúng tôi sẽ phạt hành chính những người tổ chức, đồng thời cảnh cáo số người tham gia để rút kinh nghiệm chung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”, ông Bùi Anh Tuấn nói.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất