| Hotline: 0983.970.780

Xử lý trại lợn hàng nghìn m2 xây trên đất rừng, gây ô nhiễm môi trường

Thứ Ba 30/08/2022 , 19:20 (GMT+7)

QUẢNG NINH Thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã kiểm tra, yêu cầu xử lý trại lợn xây trên đất rừng của ông Trương Thanh Tùng tại thôn Cầu Trắng, xã Cộng Hòa.

Ngày 08/7/2022, UBND thành phố Cẩm Phả nhận được Công văn của UBND xã Cộng Hòa về việc thông tin phản ánh của cử tri tại Xóm 3, thôn Cầu Trắng về hộ ông Trương Thanh Tùng chăn nuôi lợn để phát tán mùi hôi và nước thải không đảm bảo ra môi trường.

Ngày 28/7/2022, UBND thành phố giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND xã Cộng Hòa kiểm tra, tham mưu cho UBND thành phố xử lý theo quy định của pháp luật.

Trại lợn xây trên đất rừng sản xuất, phát tán mùi hôi và nước thải không đảm bảo ra môi trường. Ảnh: Cường Vũ

Trại lợn xây trên đất rừng sản xuất, phát tán mùi hôi và nước thải không đảm bảo ra môi trường. Ảnh: Cường Vũ

Qua kiểm tra, ông Tùng cung cấp 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 20/3/2013, diện tích 23.641,0m mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất kèm theo 01 giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 220207000024 đăng ký lần thứ nhất ngày 15/11/2017 do UBND thành phố Cẩm Phả cấp.

Ngoài ra, ông Tùng cung cấp thêm 01 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 22138015110 đăng ký lần đầu ngày 27/10/2021 tên hộ kinh doanh Trương Thanh Tùng, địa chỉ kinh doanh thôn Cầu Trắng xã Cộng Hòa, ngành nghề kinh doanh trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp nơi cấp phòng tài chính kế hoạch thành phố Cẩm Phả.

Theo hồ sơ đất đai ngày 28/9/2021, ông Trương Thanh Tùng và bà Lương Thị Hồng Anh và ông Mạc Tú, bà Lê Thị Thu Hằng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Sáng và bà Lê Thị Mùi. Mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất.

Trên đất có các công trình xây dựng gồm: Chuồng trại; nhà lắp ghép; nhà lưới - Diện tích khoảng 1.800 m; tường rào bao quanh; khu xử lý chất thải gồm: 01 bể Bioga dung tích khoảng 3.500m ; 01 ao lắng diện tích trên 1000 m.

Tổng số đầu lợn đang nuôi khoảng 600 con, bình quân từ 70-80kg/con.

Ông Tùng cho biết, các công trình được xây dựng từ năm 2014 do ông Hoàng Tuấn Anh xây dựng phục vụ chăn nuôi. Đến năm 2018 ông Tùng mua lại và sửa chữa bổ sung mở rộng thêm chuồng trại phục vụ chăn nuôi với tổng diện tích khoảng 1.800 m2.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Ngô Mạnh Tuyển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, cho biết UBND xã đã làm việc với ông Tùng và yêu cầu ông khẩn trương khắc phục xử lý mùi, nước thải phát tán ra môi trường, yêu cầu ông có trách nhiệm liên hệ với phòng ban chuyên môn để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ về chăn nuôi cũng như bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, qua kiểm tra đến nay việc khắc phục là chưa xong; thực tế tại buổi làm việc mùi phân, nước thải vẫn phát tán ra môi trường xung quanh. UBND xã yêu cầu ông Tùng tiêu thụ toàn bộ số lợn hiện có, đồng thời dừng nhập tái đàn mới để xử lý mùi, nước thải không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Trại lợn xây dựng trái phép trên đất rừng có thể sẽ phải tháo dỡ?: Ảnh: Cường Vũ

Trại lợn xây dựng trái phép trên đất rừng có thể sẽ phải tháo dỡ?: Ảnh: Cường Vũ

Sau khi kiểm tra các thủ tục pháp lý, hiện trạng chăn nuôi hộ ông Tùng, các thành viên thống nhất: Ông Trương Thanh Tùng đã xây dựng trại nuôi trên đất rừng sản xuất khi chưa có thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang mục đích khác, đã vi phạm quy định của Luật đất đai. Trong quá trình chăn nuôi đã để sự cố rò rỉ nước từ bể Bioga ra môi trường và phát tán mùi hôi ra không khí. Đã vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Đoàn kiểm tra yêu cầu hộ ông Tùng thực hiện tiêu thụ toàn bộ số lợn trong chuồng nuôi; thời gian thực hiện xong trước ngày 10/8/2022. Đồng thời dừng các hoạt động nuôi để hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác; xử lý khắc phục hậu quả do gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mới đây, trao đổi với PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Ngô Mạnh Tuyển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, cho biết sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra, ông Trương Thanh Tùng đã tiêu thụ toàn bộ số lợn trong chuồng và không nuôi tiếp. Còn về các chuồng trại xây trái phép trên đất rừng có phải tháo dỡ hay không, ông Tuyển nói thành phố đang xử lý theo quy trình.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.