| Hotline: 0983.970.780

Xử phạt admin Fanpage đăng tin sai sự thật về tân binh mới nhập ngũ

Chủ Nhật 16/02/2020 , 14:21 (GMT+7)

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã triệu tập và xử phạt admin Fanpage “Thủy Nguyên Entertainment” vì đăng tin sai sự thật liên quan đến tân binh mới nhập ngũ.

Tại cơ quan công an, Dương Đức C. thừa nhận việc đăng thông tin sai sự thật với mục đích thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng về trang Fanpage Facebook của mình. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, Dương Đức C. thừa nhận việc đăng thông tin sai sự thật với mục đích thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng về trang Fanpage Facebook của mình. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Sáng 16/2, thông tin từ Công an huyện Thủy Nguyên cho biết đã triệu tập, làm việc và lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 12,5 triệu đồng đối với Dương Đức C., sinh 2001, ở thôn 5, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, với động cơ “câu like”, “câu view”, mục đích thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng về trang Fanpage Facebook “Thủy Nguyên Entertainment”,  ngày 12/2, C. xem được hình ảnh 1 thanh niên bị bầm tím mắt trên mạng internet, sau đó tự copy ảnh về rồi đăng lại trên trang Fanpage kèm thông tin "Ngày đầu nhập ngũ".

Rất nhanh chóng, bài viết đã thu hút hơn 4.600 lượt người tiếp cận cùng hàng trăm lượt thích, bình luận, chia sẻ.

Điều đáng nói, bài viết trên đăng tải chỉ sau 1 ngày cả nước đồng loạt tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Điều này gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân và gia đình, phụ huynh có con em đang tham gia nghĩa vụ quân sự, đồng thời gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, Công an huyện Thủy Nguyên xác định những thông tin trong bài viết trên là không đúng sự thật.

Cơ quan chức năng đã triệu tập chủ Fanpage Facebook lên làm việc và tại cơ quan công an, Dương Đức C đã thừa nhận hành vi vi phạm của  mình, cam kết không tái phạm, đồng thời chủ động gỡ bài đăng trên trang Fanpage Facebook, đính chính lại thông tin.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất