| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 15 tỷ USD

Thứ Bảy 26/12/2009 , 18:13 (GMT+7)

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 12 ước đạt trên 1,3 tỷ USD, nâng giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm lên 15,34 tỷ USD, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ NN-PTNT, các mặt hàng nông sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 7,8 tỷ USD, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 12 ước đạt trên 1,3 tỷ USD, nâng giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm lên 15,34 tỷ USD, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm trước.

Phân loại hạt điều xuất khẩu tại Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các mặt hàng nông sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 7,8 tỷ USD, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái; thủy sản ước đạt 4,2 tỷ USD, giảm 6,7%; lâm sản ước đạt 2,74 tỷ USD, giảm gần 11%.

Số liệu sơ bộ cho thấy năm 2009 sẽ là “năm kỷ lục” về xuất khẩu gạo nhưng vì giá gạo biến động giảm nên hiệu quả không bằng năm trước.

Lượng gạo xuất khẩu cả năm 2009 ước đạt 5,8 triệu tấn, kim ngạch đạt gần 2,6 tỉ USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 22,7% về lượng nhưng giảm trên 10% về giá trị.

Việt Nam là nước xuất khẩu hạt điều đứng vào tốp hàng đầu thế giới, có khả năng chi phối giá trên thị trường thế giới nhưng cũng giống như các mặt hàng nông sản khác, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vẫn giảm gần 8%. Cả năm, Việt Nam xuất khẩu 175.000 tấn điều, đạt kim ngạch 840 triệu USD tăng 6% về lượng nhưng giá trị chỉ bằng 92% của năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu càphê cũng sụt giảm mạnh. Khối lượng xuất khẩu năm 2009 đạt 1,1 triệu tấn, nhưng giá trị kim ngạch chỉ đạt 1,7 tỷ USD. Trong khi đó lượng xuất khẩu của năm 2008 chỉ 1,06 triệu tấn nhưng kim ngạch đạt tới 2,1 tỷ USD.

Với mặt hàng cao su, từ nửa cuối tháng 11 đến nay, giá cao su xuất khẩu có mức tăng trung bình từ 200-220 USD/tấn. So với thời điểm tháng 2 năm nay, giá cao su đã tăng trên 1.000 USD/tấn. Nguyên nhân khiến giá cao su tăng liên tục sau một thời gian dài đứng ở mức thấp một phần do nền kinh tế thế giới đã qua cơn suy thoái, sản xuất công nghiệp các nước phục hồi. Bên cạnh đo, nguồn cung ra thị trường giảm đã tác động đến giá cao su.

Tuy giá cao su đã phục hồi nhưng lượng hàng xuất khẩu với đơn giá này không nhiều nên năm 2009, mặc dù Việt Nam đã xuất khẩu 720.000 tấn, đạt kim ngạch 1,2 tỷ USD, tăng 9,4% về lượng nhưng giá trị vẫn giảm trên 26%.

Nền kinh tế thế giới suy thoái khiến sức cầu của các thị trường nhập khẩu hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam suy giảm, sức mua của thị trường EU giảm khoảng 30%; Mỹ giảm khoảng 10% so với năm 2008. Ước tính năm 2009, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt 2,5 tỷ USD, giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong các mặt hàng nông sản, chè là một trong số ít tăng cả về lượng, giá trị kim ngạch xuất khẩu trong năm 2009, nhưng sự tăng này chủ yếu do lượng xuất khẩu tăng, không phải do cải thiện về giá. Giá chè xuất khẩu của Việt Nam chỉ bằng một nửa của thế giới, trung bình đạt 1,1 USD/kg trong khi thế giới vào khoảng 2,2USD/kg. Năm 2009, Việt Nam đã xuất khẩu 133.000 tấn chè, đạt kim ngạch 178 triệu USD, tăng 27% về lượng và 21% về kim ngạch.

Thủy sản cũng là mặt hàng đóng góp lượng kim ngạch xuất khẩu nhiều trong ngành hàng nông nghiệp, năm 2009 kim ngạch xuật khẩu mặt hàng này đạt khoảng 4,2 tỷ USD, giảm trên 6,7% so vơi với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với việc xuất khẩu, Việt Nam cũng nhập khẩu nhiều mặt hàng như phân bón nhập khẩu tới 1,4 tỷ USD, thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhập 485 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ nhập 894 triệu USD, lúa mì 317 triệu USD, thức ăn gia súc và nguyên liệu sản xuất 1,75 tỷ USD.

Thức ăn gia súc và nguyên liệu là mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn nhất trong các mặt hàng liên quan đến nông lâm thủy sản.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm