| Hotline: 0983.970.780

Y án tử hình kẻ phóng hỏa làm chết 5 người

Thứ Sáu 16/04/2021 , 16:08 (GMT+7)

HĐXX nhận định, hậu quả Phước phóng hỏa làm chết 5 người là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào, nên tuyên y án tử hình.

Ngày 16/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Phước (39 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) về tội Giết người và Hủy hoại tài sản theo đơn kháng cáo của Phước.

Trước đó, ngày 7/1, TAND TP.HCM đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình Nguyễn Hữu Phước về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình. Sau đó, bị cáo đã có đơn kháng cáo, cho rằng không cố ý giết người.

Tại tòa sơ thẩm, Phước thừa nhận động cơ gây án vì tức giận nhà bà Huệ thường xuyên để xe máy chiếm lối đi chung. Bị cáo không có ý định giét người, chỉ định phóng hỏa hù dọa để bà Huệ bán nhà cho Phước, đi nơi khác.

Bị cáo Nguyễn Hữu Phước bị tuyên y án tử hình vì phóng hỏa làm chết 5 người. Ảnh: Nguyễn Tiến. 

Bị cáo Nguyễn Hữu Phước bị tuyên y án tử hình vì phóng hỏa làm chết 5 người. Ảnh: Nguyễn Tiến. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, HĐXX nhận định, bị cáo đã lên kế hoạch từ trước, chuẩn bị xăng, chọn thời điểm gia đình nạn nhân đang ngủ say để ra tay. Sau đó bị cáo vẫn thản nhiên đứng nhìn đám cháy như người không liên quan. Hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là phóng hỏa làm chết 5 người. Tại tòa hôm nay, bị cáo cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào khác nên HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án tử hình bị cáo.

Theo cáo trạng, rạng sáng 21/1/2020, Phước thấy gia đình bà Lê Thị Huệ (P.Phước Long B, Q.9, nay là TP.Thủ Đức) đang ngủ say nên dùng xăng tẩm vào nùi giẻ rồi châm lửa ném sang nhà hàng xóm. Ngọn lửa bén vào 4 xe máy rồi nhanh chóng lan khắp nhà.

Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng phát hiện 5 người trong gia đình bà Huệ gồm cụ bà, con gái Lê Thị Tuyết Mai, 2 con trai và con dâu của bà Huệ đều đã tử vong. Lúc này, Phước có mặt tại hiện trường chứng kiến sự việc.

Sáng hôm sau, Phước vẫn đi chợ bình thường nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm, qua mắt cơ quan công an. Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 23/1/2020, Nguyễn Hữu Phước bị bắt.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm