| Hotline: 0983.970.780

Zidane mê tín giúp Real chiến thắng

Thứ Sáu 27/04/2018 , 06:35 (GMT+7)

HLV người Pháp từng không chịu thay chiếc quần bị rách tại bán kết lượt đi Champions League mùa 2015-16 gặp Man City. Số là bởi nhà cầm quân này rất mê tín chuyện trang phục.

17-34-20_zidne_ronldo

Trước đó, Zidane có một tình huống rách quần tương tự, ở tứ kết lượt về cùng mùa năm đấy, gặp Wolfsburg. Khi tổng tỷ số đang là 3-2 nghiêng về Real, Karim Benzema bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số khiến ông thầy đồng hương mất kiểm soát ngoài đường biên. Zidane vào phòng thay đồ sau sự cố, và ông thấy rằng ngồi xem bóng đá trong đường hầm còn khó chịu hơn là trên sân. Chính vì thế, khi bị rách quần trong trận gặp Man City, huyền thoại người Pháp vẫn điềm nhiên nhảy nhót như không.

Niềm tin vào trang phục của Quả bóng vàng 1998 bắt nguồn từ ấy. Ông quan niệm, cái gì đang tốt thì chẳng việc gì phải thay đổi. Trận đấu với Bayern Munich rạng sáng 26/4 là ví dụ. Real Madrid có quyền mặc trang phục truyền thống, áo trắng, do không trùng với màu áo đỏ của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Zidane khước từ, chọn trang phục tối màu, bởi lượt đi tứ kết mùa trước, Real đã thắng ngay trên sân Bayern nhờ màu áo sẫm.

Sự mê tín của nhà cầm quân 45 tuổi còn được thể hiện ở trận tứ kết lượt đi gặp Juventus. Trên sân khách, đội đương kim vô địch Champions League chọn áo đấu màu xanh, trùng với màu áo họ mặc khi thắng “Lão bà” ở chung kết mùa 2016-17.

Ngoài áo đấu, ông thầy của Cristiano Ronaldo còn nhất quán trong nhiều vấn đề khác liên quan tới việc ăn ở đi lại của CLB. Trước khi gặp Bayern, Zidane kiên quyết đòi ở khách sạn Hilton, nơi trú chân của “Kền kền trắng” khi làm khách tại Munich năm 2014 (dưới thời Carlo Ancelotti) và năm ngoái 2017. Cả ba lần, tính cả mùa này, khách sạn này đều mang lại điềm lành cho đại diện Tây Ban Nha.

Viên phi công Juan Bonet cũng được thơm lây nhờ tín ngưỡng của Zidane. Bonet là người đưa đội Real đến Munich đá bán kết Champions League mùa 2013-14, đến Lison đá chung kết cùng mùa năm đó. Sau đó, ông cũng chở Ronaldo cùng đồng đội dự Siêu cup châu Âu và FIFA Club World Cup. Tất cả những lần ấy, Real đều thắng và Zidane luôn đặt lịch sớm với phi công mát tay này. Bonet luôn là lái trưởng đưa đội bóng áo trắng đi dự những trận quan trọng. Ông chưa khiến Zidane phải thất vọng lần nào trong hơn 2 năm qua.

Thành công của Zidane tại Real có lẽ được hun đúc một phần từ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm