| Hotline: 0983.970.780

Công an Quận Long Biên:

11 đứa trẻ "biến mất" ở chùa Bồ Đề vẫn khỏe mạnh

Thứ Ba 12/08/2014 , 17:16 (GMT+7)

Cơ quan công an cho biết đã tìm được 11 cháu bé “biến mất” ở chùa Bồ Đề. Hiện các cháu đang sống khỏe mạnh cùng gia đình.

Sáng nay, 12/8 lãnh đạo Công an Quận Long Biên cho biết, cơ quan công an đã xác định được nhân thân gia đình của 11 đứa trẻ “biến mất” tại chùa Bồ Đề. Theo vị lãnh đạo này, cơ quan này đã kiểm tra, chốt danh sách tên tuổi các cháu ở chùa Bồ Đề từ năm 2005 đến nay.

"Thông tin về nhân thân các cháu đều đã được xác minh rất cụ thể." - vị lãnh đạo cho hay.

Kết quả điều tra và thông tin cụ thể về các cháu bé đã được Công an quận Long Biên báo cáo lên UBND quận và cơ quan liên quan.

Danh sách 11 cháu bé mà Công an quân Long Biên vừa tìm thấy và công bố:

1. Cù Duy Anh (SN 2008), mẹ đẻ là Dương Thị Đông (39 tuổi). Chị Đông hiện đang làm lao động ở Malaysia, để Duy Anh cho mẹ nuôi là La Thị Lương nuôi ở huyện Tân Yên, Bắc Giang. Hiện cháu đã đổi tên thành Dương Đức Minh, đã đăng ký hộ khẩu thường trú (HKTT) và ở cùng bà Lương ở địa chỉ trên.

2. Kiều Vi Anh, SN 2009, tên khai sinh là Lương Vi Anh, hiện đang sống tại chùa Bồ Đề cùng mẹ đẻ là Lương Thị Kiều, SN 1988, HKTT tại thôn 3, Đầm Hồng, Ngọc Hội, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

3. Cù Huy Anh (SN 2012), sống tại chùa Bồ Đề cùng mẹ đẻ là Nguyễn Thị Lan (25 tuổi) tuổi, ở Cửa Lò, Nghệ An.

4. Cù Tuấn Anh, SN 2008, hiện đang sống cùng mẹ đẻ là Vũ Thị Hảo tại chùa Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

5. Tuấn Anh, tên khai sinh là Vũ Minh Tuấn (SN 2006), con chị Vũ Thị Hường (24 tuổi) ở huyện Kim Động, Hưng Yên. Hiện cháu và mẹ đang sống tại địa chỉ trên.

6. Triều Anh (SN 2007), con chị Nguyễn Thị Dinh (24 tuổi) ở huyện Văn Yên, Yên Bái. Ngày 29/3/2012, chị Dinh xin cháu Triều Anh về nhà. Hiện cháu đang sống cùng mẹ đẻ tại địa chỉ trên.

7. Cù Hoàng Anh (SN 2011), mẹ tên Hằng (không rõ địa chỉ), bị đẻ rơi ở quán Internet, khi sinh chị Hằng mới 16 tuổi. Hội Trái tim nhân ái đã đưa hai mẹ con vào chùa. Hiện Hằng đã bỏ đi, cháu Hoàng Anh vẫn sống tại chùa Bồ Đề do bà Trần Thị Lương (ở Bình Lục, Hà Nam) nuôi.

8. Nguyễn Hoàng Anh (SN 2010), con chị Nguyễn Thị Hoa (28 tuổi), ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tháng 3/2011, chị Hoa đưa cháu Hoàng Anh về nuôi. Hiện cháu đang sinh sống cùng mẹ đẻ tại địa chỉ trên.

9. Cù Duy Anh (SN 2007), con chị Nguyễn Thị Phương (33 tuổi), tại huyện Anh Sơn, Nghệ An, hiện sống ở huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.

10. Cù Bảo Anh (SN 2008), tên khai sinh là Khuất Văn H., con chị Mai Thị Huệ (35 tuổi), ở Phù Ninh, Phú Thọ. Cháu Anh đang làm con nuôi của chị Lê H. N. (30 tuổi), ở quận Ba Đình, Hà Nội.

11. Tùng Anh, tên khai sinh là Lâm Thuận Thiên (SN 2007), con chị Phan Thị Thuận (30 tuổi) ở Xuân Trường, Nam Định. Chị Thuận đưa cháu về từ tháng 12/2007. Hiện, cháu đang sống cùng mẹ đẻ ở địa chỉ trên.

 

(Tổng hợp)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm