| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Nhà máy lập lờ nông dân

Thứ Tư 26/09/2012 , 10:29 (GMT+7)

Không đi đúng mục tiêu dự án là thu mua, chế biến tinh bọt dong riềng, NM tinh bột Long Giang lại quay sang thu mua và chế biến tinh bột sắn với lý do thiếu nguyên liệu.

Ông Nguyễn Văn Thế - Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh (Quảng Ninh -Quảng Bình) trao đổi: “Năm ngoái, chúng tôi vận động bà con nông dân trồng trên 6 ha cây dong riềng nguyên liệu cho Nhà máy chế biến dong riềng Long Giang. Thế nhưng khi bà con thu hoạch thì chẳng thấy nhà máy thu mua như đã hứa, khiến nhiều gia đình phải đào bỏ đi vì không làm gì được. Vì vậy năm nay, chúng tôi cũng không vận động bà con mở rộng diện tích làm gì. Vận động để rồi khi thu hoạch thì nhà máy bội ước không mua như năm vừa rồi, người dân lại trách cứ lãnh đạo xã”.

Không phát triển vùng nguyên liệu

Nhà máy tinh bột Long Giang (thuộc Cty CP Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh) nằm địa bàn xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh - Quảng Bình) được đầu tư xây dựng với mục đích chế biến tinh bột dong riềng. Thấy đây là nhà máy (NM) để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo thu nhập cho bà con nông dân nên UBND tỉnh Quảng Bình đã ưu tiên đầu tư và áp dụng chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi. Từ năm 2009, NM có thực hiện chủ trương hỗ trợ giống cây dong riềng cho một số bà con nông dân ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, nhằm từ đó phát triển rộng vùng nguyên liệu bảo đảm cho NM hoạt động.

Thấy trồng cây dong riềng cũng dễ, tận dụng được các vùng đất nên bà con hồ hởi đón nhận và đầu tư trồng với hy vọng nâng cao thu nhập. Chị Nguyễn Thị Luyến (xóm Bến, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh), cho biết: “Hồi năm trước, nhà máy vận động và gia đình tôi có trồng tận dụng mấy thước đất trong vườn nhà. Khi thu hoạch được hơn tấn củ. Nhà máy có thu mua giá 500 đồng/kg, được 500 ngàn đồng. Thấy có lãi, dễ trồng và tận dụng các loại đất góc vườn, đất thẻo bờ ao nên năm sau, nhà trồng lên gần một sào. Nhưng hơn năm nay, chờ mãi, chẳng thấy nhà máy thu mua nên phải đào lên bỏ một đống. Diện tích còn lại ngoài vườn bên nhà cũng phải đào bỏ đi để trồng cây khác”.


Chị Nguyễn Thị Luyến: "Trồng cây dong riềng nhưng nhà máy lại không thu mua”

Chị Luyến còn cho rằng, trước đó NM có ký hợp đồng với hộ dân để thu mua. Nhưng sau này không thấy NM thu mua nên chẳng quan tâm đến làm gì. Cạnh nhà chị Luyến, có nhà ông Quyết cũng trong tình cảnh tương tự. Ông Quyết có diện tích cây dong riềng nhiều hơn nhà chị Luyến và đã phải đào bỏ đi để lấy đất trồng cây khác. Ông Quyết cho rằng: “Nhà máy thất hứa với nông dân, làm bà con mất lòng tin nên chẳng ai quan tâm đến nhà máy nữa”.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với các phóng viên, ông Lê Văn Khoa -Giám đốc NM tinh bột Long Giang cho rằng NM đang thiếu nguyên liệu. Khi được thông tin nông dân đang nhổ bỏ cây dong riềng thì ông Khoa mới cho ý kiến là sẽ chỉ đạo cán bộ thị trường kiểm tra lại các địa phương xem thế nào và cũng không quên lý giải rằng tại thời điểm này (vào cuối tháng 9) thì cây dong riềng chưa có bột nên khó thu mua?

Đề cập đến vấn đề sống còn của NM là xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu, ông Lê Văn Khoa cho rằng rất khó. Cách lý giải của ông Khoa là trước khi xây dựng NM đã có quy hoạch vùng nguyên liệu khoảng 1 hay 2 ngàn ha gì đó vì cứ tưởng đất nào cũng trồng được cây dong riềng. “Cho đến nay thì vùng nguyên liệu của nhà máy cũng chưa thể xác định được là bao nhiêu”, ông Khoa thừa nhận.

Mua bán kiểu “chụp giật” nguyên liệu sắn

Không đi đúng mục tiêu dự án là thu mua, chế biến tinh bọt dong riềng, NM tinh bột Long Giang lại quay sang thu mua và chế biến tinh bột sắn với lý do thiếu nguyên liệu.

Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình: Khi lập quy hoạch xây dựng nhà máy chế biến tinh bột dong riềng, lãnh đạo nhà máy khẳng định tập trung phát triển, sản xuất dong riềng, tỉnh mới tạo điều kiện để xây dựng và hoạt động. Khi đi vào sản xuất, nhà máy chuyển qua sản xuất tinh bột sắn không thu mua dong riềng cho người dân là hoàn toàn sai. Về chế biến sắn, UBND tỉnh chỉ đồng ý và cấp phép duy nhất cho Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Sông Dinh. Việc nhà máy tinh bột Long Giang lấn sang thu mua chế biến tinh bột sắn vừa gây thiệt hại cho nông dân vừa phá vỡ quy hoạch sản xuất trồng trọt của tỉnh.

Chúng tôi vào NM lúc xế trưa, tiếng máy chạy ầm ầm và ở khu sản xuất, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trên sân, hàng trăm tấn sắn nguyên liệu được thu mua chất tràn bãi chứa. Ông Khoa cho hay, mỗi ngày NM sản xuất tiêu thụ khoảng 150 tấn sắn nguyên liệu. Hỏi vì sao không chú trọng phát triển vùng nguyên liệu để giúp bà con nông dân tăng thu nhập và ổn định lâu dài cho NM lại chuyển hướng sang thu mua chế biến tinh bột sắn, tranh mua với NM khác đã được tỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu? Ông Khoa lấp lửng cho rằng: "Đó là sự kết hợp vì không sản xuất dong riềng thì sản xuất tinh bột sắn và chẳng ảnh hưởng gì đến môi trường”.

Biết thông tin NM không thu mua, sản xuất dong riềng mà quay sang chế biến tinh bột sắn, nhiều bà con nông dân ở huyện Quảng Ninh cho rằng NM lập lờ với bà con nông dân để nhận được sự ưu đãi của tỉnh rồi sau đó quay lưng lại với mục đích tốt đẹp ban đầu là chế biến tinh bột dong riềng của dự án.

Cách đây mấy tháng, khi NM đi vào sản xuất và chế biến tinh bột sắn, mùi hôi làm ô nhiễm môi trường khiến người dân sống trong khu vực xung quanh đã kiến nghị lên cơ quan chức năng. Ông Phan Xuân Hào - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT Quảng Bình) cho hay: “Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin nhà máy tinh bột Long Giang sản xuất gây ô nhiễm. Sau khi đi vào sản xuất, nhà máy buộc phải thực hiện làm hậu DTM (báo cáo giám sát môi trường). Chi cục đã yêu cầu nhưng đến nay, nhà máy vẫn chưa thực hiện. Chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể và sẽ xử lý nghiêm sai phạm”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm